Ông Tập nhắc lại tinh thần “ngoại giao bóng bàn” với ông Trump

(PLO)- Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump, ông Tập Cận Bình nhắc lại cuộc gặp gỡ năm 1971 tại TP Nagoya của Nhật Bản giữa các vận động viên bóng bàn của Mỹ và Trung Quốc, đó được coi là một sự tan băng trong mối quan hệ giữa hai nước.

Đài CNN cho hay, phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng ông muốn thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung bằng "hợp tác và liêm chính".

Ông Trump và ông Tập bước vào bàn thảo luận. Ảnh: GETTY

Cùng với đó, ông Tập nhắc lại cuộc gặp gỡ năm 1971 tại thành phố Nagoya của Nhật Bản giữa các vận động viên bóng bàn của Mỹ và Trung Quốc, đây được xem như một sự tan băng trong mối quan hệ lạnh nhạt trước đây giữa hai nước.

"40 năm trước, vào năm 1971, tại một nơi chỉ cách đây hơn 100 km, các vận động viên Trung Quốc và Mỹ đã tham gia Giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 31. Điều đó đánh dấu sự khởi đầu của cái mà chúng ta gọi là 'ngoại giao bóng bàn'. Quả bóng nhỏ đóng một vai trò lớn trong quan hệ hai nước", ông Tập nói.

Một năm sau, năm 1972, Tổng thống Richard Nixon và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã gặp nhau tại Bắc Kinh trong cuộc hội đàm lịch sử dẫn đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước.

Tuy nhiên, không có tin tức trực tiếp về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập hôm 29-6 trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, hoặc bất kỳ đài truyền hình nào của Bắc Kinh.

Khi ngồi xuống đàm phán với ông Trump, ông Tập Cận Bình cho biết trước đó ông đã "liên lạc chặt chẽ" với nhà lãnh đạo Mỹ.

"Tổng thống, tôi và bạn đã giữ liên lạc chặt chẽ thông qua các cuộc gọi điện thoại và trao đổi thư từ. Hôm nay tôi chuẩn bị trao đổi quan điểm về các vấn đề cơ bản liên quan đến sự phát triển của Trung Quốc và quan hệ với Mỹ để định hướng cho mối quan hệ trong giai đoạn tới", ông Tập nói.

Bên cạnh đó, ông Tập nói rằng kể từ khi bình thường hóa quan hệ giữa hai nước 40 năm trước, "những thay đổi to lớn" đã diễn ra. Nhưng một thực tế cơ bản vẫn không thay đổi - Trung Quốc và Mỹ được hưởng lợi từ sự hợp tác và thua thiệt nếu trong thế đối đầu. "Hợp tác và đối thoại tốt hơn đối đầu".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.