Ông Tập kêu gọi người dân TQ đoàn kết vì mục tiêu trẻ hóa đất nước

(PLO)- Ông Tập tái khẳng định mục tiêu của Đảng Cộng sản TQ theo đuổi là hiện đại hóa TQ, tức hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa (XHCN).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, ngày thứ hai diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) lần thứ 20, Chủ tịch nước này - ông Tập Cận Bình đã kêu gọi tất cả người dân TQ đoàn kết như “một miếng thép cứng” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản TQ và cùng nhau đồng tâm hiệp lực để tạo nên sức mạnh đưa con tàu trẻ hóa đất nước khổng lồ vượt qua sóng gió đến được đích, theo Tân Hoa Xã.

Ông Tập có lời kêu gọi trên khi tham gia một cuộc thảo luận nhóm với các đại biểu từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (miền Nam TQ) đang tham dự đại hội đảng lần thứ 20. Theo ông Tập, đại hội đảng lần thứ 20 chỉ ra rõ hơn phương hướng phát triển của đảng và sự nghiệp của đất nước, đồng thời là tuyên ngôn chính trị và chương trình hành động của đảng đoàn kết nhân dân TQ giữ vững và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc TQ.

Phát biểu khai mạc ngày 16-10, ông Tập đã tái khẳng định mục tiêu của Đảng Cộng sản TQ theo đuổi là hiện đại hóa TQ, tức hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đảng Cộng sản TQ có kế hoạch chiến lược hai bước: Một là cơ bản thực hiện hiện đại hóa XHCN từ năm 2020 đến 2035; hai là xây dựng TQ thành một nước XHCN hiện đại, thịnh vượng, giàu mạnh, dân chủ, văn hóa tiên tiến, hài hòa và giàu đẹp từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này.

Ông Tập giải thích về các mục tiêu phát triển tổng thể của TQ đến năm 2035: Tăng trưởng đáng kể GDP bình quân đầu người ngang bằng với một nước phát triển tầm trung, tăng cường đáng kể sức mạnh mềm của quốc gia, củng cố toàn diện hệ thống và năng lực an ninh quốc gia.

Một mục tiêu chính được ông Tập nhắc đến là kiên định tiến tới tái thống nhất quốc gia, giải quyết vấn đề Đài Loan. Ông Tập nhấn mạnh rằng đại lục sẽ tái thống nhất Đài Loan bằng biện pháp ôn hòa nhưng vẫn sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

TQ sẽ chú trọng xây dựng quân đội hùng mạnh đạt chuẩn quốc tế, tăng cường xây dựng tính đảng trong quân đội để đảm bảo lực lượng luôn tuân theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.