Ông Tập có phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ-Trung đạt thỏa thuận giảm thuế

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm thuế, cho rằng bắt nạt hoặc bá quyền chỉ dẫn đến tự cô lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm thuế, nhấn mạnh rằng “không có ai là người chiến thắng trong các cuộc chiến thuế quan”, theo tờ South China Morning Post.

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc họp Diễn đàn Trung Quốc-CELAC (Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe) tại thủ đô Bắc Kinh, ông Tập nói rằng “bắt nạt hoặc theo chủ nghĩa bá quyền chỉ dẫn đến sự cô lập”.

Thế giới đang trải qua một thế kỷ của những biến động nhanh chóng, với nhiều rủi ro chồng chéo lẫn nhau. Chỉ có thông qua đoàn kết và hợp tác, các quốc gia mới có thể duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu” - ông Tập nói.

Ông Tập có phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ-Trung đạt thỏa thuận giảm thuế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ tư của Diễn đàn Trung Quốc-CELAC tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 13-5. Ảnh: AFP

“Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh, Caribe là những thành viên quan trọng của Nam Bán cầu. Độc lập và tự chủ là truyền thống vẻ vang của chúng ta. Phát triển và phục hồi là quyền vốn có của chúng ta. Và công bằng và chính nghĩa là mục tiêu chung của chúng ta” - theo nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và đối đầu theo khối gia tăng, cũng như trước “làn sóng ngầm dâng cao của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ”.

“Trước những luồng sóng ngầm về đối đầu địa chính trị và khối liên minh, cũng như làn sóng chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang dâng cao, Trung Quốc sẵn sàng bắt tay với các đối tác Mỹ Latinh và Caribe” - ông Tập nói thêm.

Bài phát biểu của Chủ tịch Tập được đưa ra một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc tuyên bố đã đạt được thỏa thuận giảm thuế đối với hàng hoá của nhau trong 90 ngày.

Theo thỏa thuận được đưa ra sau 2 ngày đàm phán ở Geneva (Thuỵ Sĩ), Mỹ sẽ tạm thời hạ thuế đối ứng đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc sẽ cắt giảm thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ 125% xuống 10%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.