Ông Tập Cận Bình đã thất hứa trên Biển Đông

(PLO)- Đó là tuyên bố do Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đưa ra hôm 29-5 khi đề cập nỗ lực quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc.

Kênh CNA cho hay Tướng Dunford cho biết ông không kêu gọi hành động quân sự, nhưng nhấn mạnh rằng cần phải thực thi luật pháp quốc tế.

"Hồi năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Barack Obama rằng họ sẽ không quân sự hóa các thực thể (ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm trái phép của Việt Nam - PV). Tuy nhiên, những gì chúng ta thấy ngày nay là đường băng 3.048km, kho chứa đạn dược và thường xuyên triển khai phòng thủ tên lửa, phòng không, v.v.", ông Dunford nói trong một cuộc tọa đàm về an ninh và quốc phòng của Mỹ tại tổ chức Brooking.

Ông Tập Cận Bình. Ảnh: REUTERS

"Vì vậy, rõ ràng Trung Quốc đã bội ước", ông nói.

"Biển Đông, theo đánh giá của tôi, không chỉ là các bãi đá", ông Dunford nói, ý đề cập một loạt các rạn san hô đã bị Trung Quốc tuyên bố như là lãnh thổ, bồi lấp và mở rộng phi pháp để tiếp nhận các lực lượng quân sự và máy bay cỡ lớn.

Ông Dunford phân tích thêm, những gì đang bị đe dọa ở Biển Đông là luật pháp và chuẩn mực quốc tế.

"Tôi không đề xuất một phản ứng quân sự", vị tướng hàng đầu của Mỹ nói. "Nhưng những gì cần phải làm... là hành động tập thể một cách mạch lạc đối với những bên vi phạm các quy tắc quốc tế. Họ cần phải chịu trách nhiệm theo một cách nào đó nhằm ngăn chặn những vi phạm trong tương lai".

Washington đã thất vọng vì không thể ngăn chặn những hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo đó, Mỹ đã gửi các tàu hải quân thách thức các yêu sách biển phi lý này.

Tướng Dunford cũng nhận xét rằng việc bồi đắp các rạn san hô của Trung Quốc có chậm lại. Tuy nhiên, ông cho rằng đó là vì các đảo hiện đã đủ khả năng phục vụ mục đích quân sự mà người Trung Quốc muốn có.

Việt Nam trước nay luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên biển Đông. Đồng thời tôn trọng hoạt động tự do hàng hải và hoan nghênh những hoạt động đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực của các quốc gia trên biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.