Ông Shoigu: Nga có thể đã gia nhập EU và NATO từ nhiều chục năm trước, nếu...

(PLO)- Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu chỉ ra điều mà ông này cho là sai lầm của phương Tây khi bỏ lỡ cơ hội "vô hiệu hoá" Nga hồi những năm 1990.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh Rossiya-24 ngày 10-9 phát sóng đoạn phỏng vấn Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu chỉ ra điều mà ông này cho là sai lầm của phương Tây, nói rằng Mỹ và các đồng minh của Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội "vô hiệu hóa" Nga từ những năm 1990.

“Nếu vào thời điểm đó, họ nhanh chóng ủng hộ chúng tôi vào Liên minh châu Âu (EU), tôi tin rằng có thể hôm nay chúng tôi đã mất đi chủ quyền. Các nguồn tài nguyên và trữ lượng tự nhiên mà đất nước chúng ta có phần lớn sẽ bị cướp đi” - ông Shoigu nói.

sai lầm của phương Tây
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu chỉ ra điều mà ông này cho sai lầm của phương Tây. Ảnh: TASS

Theo ông Shoigu, Nga đã rơi vào một cơn khủng hoảng tài chính sâu sắc vào giữa những năm 1990 và phải dựa vào viện trợ nước ngoài để duy trì hoạt động, vì vậy nước này sẽ sẵn sàng gia nhập phương Tây nếu được đề nghị.

Ông Shoigu cho biết rằng vào thời điểm đó, ông đang theo dõi các đợt trợ cấp nước ngoài được chuyển đến chính phủ và nhận một số nguồn tài trợ để trả lương cho nhân sự tại Bộ Tình trạng khẩn cấp (lúc đó do ông đứng đầu).

”Họ đã phạm sai lầm. Đáng lẽ họ phải đưa chúng tôi vào EU càng sớm càng tốt. Và chúng ta sẽ giống như các thành viên EU, khi mà chỉ cần có một mệnh lệnh từ bên kia đại dương, chúng ta sẽ lập tức thực hiện” - đài RT dẫn lời ông Shoigu, dường như ám chỉ Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Shoigu nhắc lại sự việc hồi năm 1994, Tổng thống Nga khi đó là ông Boris Yeltsin đã nói với Tổng thống Mỹ Bill Clinton rằng: “Nga phải là quốc gia đầu tiên gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Phương Tây chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Shoigu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.