Ông Shin không sợ U-23 VN mà sợ cầu thủ thứ... 12

(PLO)- Trả lời báo chí, ông Shin nói khán giả VN nhuộm đỏ các khán đài sân bóng là điều ông ngại nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những lần HLV Shin Tae-yong đối đầu với tuyển Việt Nam (VN) đều ở nước ngoài khi đội tuyển Indonesia gặp VN tại giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 tại Dubai, UAE và một lần tại vòng bảng AFF Cup 2021 tại Singapore.

19 giờ ngày 6-5, lần đầu tiên HLV Shin Tae-yong dẫn dắt U-23 Indonesia đối đầu với học trò ông Park Hang-seo trên sân Việt Trì. Ông Shin Tae-yong trả lời báo chí rằng, đội ông không ngại đối thủ VN ở trận ra quân SEA Games 31 mà rất ngại...cầu thủ thứ 12, tức bốn bề khán đài nhuộm đỏ bởi hình ành quốc kỳ VN, cờ đỏ, sao vàng.

Ông ngại U-23 Indonesia sẽ “choáng” và “ngộp” trước những sự cổ vũ và thứ âm thanh rền vang của hàng ngàn fan hâm mộ không bao giờ ngớt suốt 90 phút của trận đấu.

HLV Shin Tae-yong rất sợ "màu đỏ" này át vía những "đại bàng trẻ" Garuda

HLV Shin Tae-yong rất sợ "màu đỏ" này át vía những "đại bàng trẻ" Garuda

Về mặt chuyên môn trên sân, ông Shin cho rằng, ông chẳng ngán ngại U-23 VN, nhưng ông ngán ở yếu tố... khán giả.

Ông Shin còn phân tích, học trò ông tuy dày dạn và có chuyên môn tốt nhưng thi đấu trên sân khách là điều họ ít trải nghiệm. Hồi vòng loại World Cup, Indonesia hầu hết đá sân trung lập tại Dubai, rồi đến AFF Cup 2021 mà họ vào chung kết (thua Thái Lan) cũng thế. Bây giờ, Indonesia phải sang VN gặp ngay chủ nhà trận đầu nên ông rất ngại “biển người” nhuộm đỏ bằng cờ đỏ sao vàng và áo phông của hàng ngàn fan hâm mộ sẽ làm cho tinh thần cầu thủ Indonesia bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu, họ khó tập trung và không ổn định để chơi đúng thứ bóng đá của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.