U-23 VN khó khăn đối mặt U-23 Indonesia

(PLO)- Ngày 6-5, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp U-23 Indonesia với đa phần là đội hình dự chung kết AFF Cup 2021, sau đó tập huấn dài ngày ở châu Âu và bổ sung nhiều cầu thủ gốc Hà Lan lẫn đá thuê ở nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Indonesia là đối thủ đầu của nhà đương kim vô địch U-23 Việt Nam (VN) ngày 6-5. Và không còn nghi ngờ gì nữa, HLV Shin Tae-yong được sự giúp đỡ của nhiều phía đã quyết chơi canh bạc tất tay tại SEA Games 31 để lên ngôi vô địch.

Nói U-23 Indonesia mạnh hơn cả đội tuyển quốc gia của họ là không sai nếu thực hiện một so sánh nghiêm túc. Đặt thành phần đội tuyển Indonesia hồi vào chung kết AFF Cup 2021 với đội U-23 Indonesia đến VN dự SEA Games 31 lên bàn cân sẽ thấy có sự nâng cấp từ sự đầu tư và cách làm của LĐBĐ Indonesia. U-23 Indonesia ngoài thành phần trụ cột từng dự trận chung kết AFF Cup 2021 còn có cả tiền đạo nhập tịch Mark Klok (29 tuổi, gốc Hà Lan).

Sẽ là trận tái đấu chung kết SEA Games 30 cực hấp dẫn và được mong đợi nhất vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sẽ là trận tái đấu chung kết SEA Games 30 cực hấp dẫn và được mong đợi nhất vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mark Klok từng chạm trán với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi gặp Than Quảng Ninh ở AFC Cup 2019 trong màu áo CLB Makassar của Indonesia. Mark Klok cũng từng đối đầu với B. Bình Dương trong màu áo Persija Jakarta và ở cả hai CLB trên cầu thủ gốc Hà Lan này đều là tay săn bàn chủ lực. Anh thường xuyên vào tốp tranh giải vua phá lưới ở Liga Indonesia (giải chuyên nghiệp Indonesia).

Ngoài Mark Klok, còn có tiền vệ tấn công Saddil Ramdani. Cầu thủ này vắng mặt trong đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2021 do CLB Sabah của Malaysia không chịu trả anh về khoác áo đội tuyển.

Saddil Ramdani là tiền vệ tấn công giỏi, được xem là “người không phổi”, có lối đá không khoan nhượng, mạnh mẽ, kỹ thuật tốt, tốc độ, là mẫu cầu thủ tấn công điển hình của bóng đá Indonesia.

HLV Shin Tae-yong cũng dùng mối quan hệ đồng hương của mình để xin lãnh đạo CLB Ansan Greeners (Hàn Quốc) cho hậu vệ Asnawi về khoác áo U-23 Indonesia đá SEA Games 31. Asnawi là cái tên rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, thi đấu rất ấn tượng ở hành lang trái và là một phương án tấn công biên rất hiệu quả của HLV Shin Tae-yong.

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong còn có được tiền đạo Egy Maulana, tiền vệ tấn công Witan Soulaeman, hậu vệ Elkan Baggott đều là những cầu thủ đá thuê ở nước ngoài về ráp đội hình U-23 Indonesia đá SEA Games 31.

U-23 Indonesia dưới tay HLV Shin Tae-yong trưởng thành rất nhanh, đặc biệt qua AFF Cup 2021 với thành phần đa số ở tuổi đôi mươi. Sau đó họ còn có đến 10 tháng đi tập huấn ở châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ, qua Croatia, Serbia, Tây Ban Nha, Pháp...

Tham vọng của bóng đá Indonesia dưới tay HLV Shin Tae-yong là có cơ sở khi cả một guồng máy lãnh đạo bóng đá nước này vào cuộc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, U-23 Indonesia là một tập thể cực mạnh, được rèn và chơi cùng nhau nhiều giải quốc tế, trong đó có danh hiệu á quân AFF Cup 2021.

Cùng với việc tăng cường những danh thủ và cầu thủ nước ngoài nhập tịch như Mark Klok, rõ ràng tham vọng của bóng đá Indonesia dưới tay HLV Shin Tae-yong là có cơ sở khi cả một guồng máy lãnh đạo bóng đá nước này vào cuộc.

Lượt trận đầu bóng đá SEA Games 31, trận “derby HLV Hàn” hứa hẹn là một trận đấu cực hay, kịch tính, nóng trên mặt sân và rất thú vị ở khu kỹ thuật. Đó cũng là trận tái đấu chung kết SEA Games 30 - 2019 nhưng lần này là cuộc so tài của hai chiến thuật gia người Hàn Quốc đều từng thành công với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.