Ông Romney nói ông Trump có 'điểm mù' đối với Nga

(PLO)- Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có “một điểm mù” mỗi khi đề cập Nga.

Hôm 20-12, Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Utah - ông Mitt Romney cho biết rằng "Nga đã hành động mà không sợ trừng phạt" khi phát động một cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ và Tổng thống Donald Trump tiếp tục có "một điểm mù" đối với Nga, tờ South China Morning Post đưa tin.

“Họ không sợ những gì chúng tôi có thể làm từ năng lực mạng. Họ không nghĩ rằng hệ thống phòng thủ của chúng tôi là đặc biệt thích hợp. Và họ rõ ràng không nghĩ rằng chúng tôi sẽ phản ứng táo bạo” - ông nói thêm.

Ông Romney cho biết cuộc tấn công mạng toàn diện của Nga cho thấy  chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không cần phải phóng tên lửa để phá vỡ các hệ thống quan trọng nhất của Mỹ, chẳng hạn như các tiện ích công cộng.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Utah - ông Mitt Romney. Ảnh: AP

Ông Romney nói: “Họ không cần tên lửa để phá hủy hệ thống quan trọng của Mỹ. Họ có thể có khả năng loại bỏ tất cả những thứ đó và thực hiện nó từ xa với chi phí rất nhỏ”.

Trong khi Ngoại trưởng Mike Pompeo và các chuyên gia tình báo đổ lỗi cuộc tấn công cho Nga, thì vào hôm 19-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra giả thuyết rằng đó “có thể” là Trung Quốc.

“Tôi nghĩ chúng ta đã nhận ra rằng Tổng thống có một điểm mù khi nói đến Nga” - ông Romney nói trong chương trình “Meet the Press” của kênh NBC

"Đây là một lời cảnh tỉnh lớn đối với chúng ta và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải thực sự suy nghĩ lại về sự sẵn sàng của quân đội và an ninh quốc gia khi nói đến không gian mạng. Bởi vì đây là cuộc chiến của tương lai và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ là quốc gia mạnh nhất, vĩ đại nhất trên Trái Đất" - ông nói thêm.

Trong buổi phỏng vấn với kênh ABC News, Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết rằng cuộc tấn công mạng vẫn có thể diễn ra và các quan chức vẫn chưa xác định phạm vi đầy đủ của nó.

Cả hai thượng nghị sĩ Romney và Warner đều cho rằng Mỹ cần có động thái phản ứng trước sự việc nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.