Ông Trump không chịu rời nhiệm sở, Nhà Trắng xử trí ra sao?
VĨ CƯỜNG
(PLO)- Cơ quan Mật vụ Mỹ đang đau đầu vì chưa có biện pháp nào hiệu quả trước khả năng ông Trump nhất quyết bám trụ lại Nhà Trắng, không chịu nhường ghế cho người kế nhiệm Joe Biden.
Bất chấp việc đại cử tri các bang đã chính thức bỏ phiếu bầu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden làm tổng thống, đương kim Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn không có động thái thừa nhận chiến thắng này. Điều này làm dấy lên lo ngại ông Trump đến ngày ông Biden chính thức nhậm chức, tức ngày 20-1 năm sau, sẽ không chịu rời nhiệm sở để nhường ghế cho người kế nhiệm, buộc các cơ quan chức năng phải có biện pháp cưỡng chế.
Tiêu điểm Theo hãng tin Reuters, hiện ông Trump đang trong trạng thái suy sụp tinh thần sau khi có kết quả đại cử tri hôm 14-12. ông không muốn nói gì về tương lai, về những ngày tháng xa hơn nữa sau khoảng thời gian còn lại của ông ở Nhà Trắng. Bất cứ đề nghị nào về việc ông nên bắt đầu phác thảo kế hoạch tái tranh cử tổng thống năm 2024 đều bị gạt đi.
Mật vụ Mỹ vào thế khó xử
Mới đây, một nguồn tin nội bộ tiết lộ với đài CNN rằng ông Trump đã khẳng định riêng với một số nhân viên dưới quyền là sẽ nhất quyết không rời Nhà Trắng vào năm sau vì “không chấp nhận một tổng thống gian lận phiếu”. Nhà lãnh đạo này lúc đó cũng tỏ ra rất giận dữ và có thể có ý định ở lại thật.
Nếu ông Trump cố tình trụ lại Nhà Trắng, nhiều chuyên gia dự đoán nhiệm vụ cưỡng chế ông ra khỏi văn phòng sẽ do Cơ quan Mật vụ (USSS) thuộc Bộ An ninh nội địa (DHS) đảm nhận. Cơ quan này lâu nay có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đời lãnh đạo Mỹ.
Tổng thống Donald Trump đi dạo trong khuôn viên Nhà Trắng hôm 21-10. Ảnh: AP
Tuy nhiên, một vấn đề xuất hiện ở đây là USSS không chỉ bảo vệ cho tổng thống đang tại chức mà cả những cựu tổng thống nữa, do đó ông Trump sau khi hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục được USSS bảo vệ. Nếu cơ quan này phải viện tới biện pháp cưỡng chế để “mời” ông Trump khỏi Nhà Trắng thì hành động đó có tính là không làm trọn nhiệm vụ bảo vệ hay không. Theo cựu trợ lý Bộ trưởng An ninh nội địa thời chính quyền Barack Obama - ông Douglas Smith, việc đưa ông Trump rời khỏi Nhà Trắng thế nào hiện đang là chủ đề nóng trong một nhóm nhắn tin có các cựu quan chức USSS và DHS.
“Tôi chưa từng nghĩ tới tình huống này. Tuy nhiên, hiện tại đang có rất nhiều điều chưa từng có xảy ra và chúng ta phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Tôi chắc chắn chưa từng có ai tưởng tượng được ra kịch bản khó xử như vậy” - một cựu đặc vụ USSS giấu tên cho biết.
Theo trang tin Business Insider, các đặc vụ USSS được huấn luyện để ứng phó trước nhiều khả năng khác nhau như phải làm gì khi xảy ra tấn công trong lúc tổng thống đọc thông điệp liên bang với sự có mặt của các thành viên nội các trong tòa nhà Quốc hội hay khi có khủng bố tấn công và đánh chiếm Nhà Trắng. Tuy nhiên, việc một tổng thống mãn nhiệm cố thủ trong Nhà Trắng lại hoàn toàn là “vùng xám” chưa từng được đề cập đến.
“Chúng tôi ở đây không phải để đuổi người, chúng tôi ở đó để bảo vệ. Tôi chưa từng thấy mật vụ nào tới Nhà Trắng rồi gõ văn phòng của tổng thống và nói rằng: ‘Thưa ngài đã đến lúc phải đi rồi. Giờ trả phòng là 11 giờ’”, một đặc vụ USSS từng tham gia vào các cuộc chuyển giao tổng thống trước đây cho biết.
Giải pháp khả dĩ nhất
Dù vậy, một đặc vụ USSS giấu tên khác tiết lộ trong trường hợp xấu nhất thì nhóm đặc vụ chịu trách nhiệm bảo vệ ông Trump sẽ “nhắm mắt làm ngơ” trong khi nhóm đặc vụ của ông Biden tới và đưa ông Trump rời khỏi Nhà Trắng. Cũng có một số người suy đoán FBI có thể sẽ can thiệp hoặc cơ quan Cảnh sát tư pháp (thuộc Bộ Tư pháp) sẽ tới và hộ tống ông Trump rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, cả hai cơ quan này hiện chưa đưa ra bình luận này.
Hồi tháng 10, ông Biden từng cho rằng ông Trump có thể bị quân đội đưa ra khỏi Nhà Trắng nếu từ chối rời đi khi thất cử. Tuy nhiên, quân đội Mỹ lúc đó lên tiếng phủ nhận sẽ can thiệp vào hoạt động của chính quyền dân sự.
Trả lời tờ The Washington Post, TS Norm Ornstein thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định để tránh những hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có thì Quốc hội có thể chỉ định một số cố vấn thân cận hoặc nghị sĩ đảng Cộng hòa làm công tác thuyết phục ông Trump rời Nhà Trắng trong hòa bình. Ông Ornstein cho rằng đây là biện pháp duy nhất hợp lý vào lúc này và ông cũng không nghĩ là ông Trump thật sự có ý định bám trụ ở Nhà Trắng. “Ông ấy có cái tôi cao nên sẽ không chịu lùi bước ngay lập tức. Chúng ta phải kiên nhẫn giải thích và thuyết phục ông ấy. Điều này sẽ giữ được thể diện cho cả ông Trump lẫn những cơ quan hay nhân viên đang lâm vào thế khó xử ở USSS” - TS Norm Ornstein nói.•
CNN cho biết theo quy trình chuyển giao quyền lực thông thường thì tổng thống mãn nhiệm sẽ đón tổng thống đắc cử ở Nhà Trắng vào buổi sáng 20-1 trước khi cả hai cùng nhau tới dự lễ nhậm chức ở Quốc hội. Sau đó, cựu tổng thống sẽ cùng gia đình rời đi bằng trực thăng, các nhân viên của chính quyền cũ tiến hành dọn dẹp tất cả những thứ thuộc về vị tổng thống vừa rời đi để chào đón gia đình tân tổng thống. Dù vậy, hiện chưa rõ liệu những nghi thức này có diễn ra vào tháng 1 năm sau không hay thậm chí ông Trump có dự lễ nhậm chức hay không.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.