Ông Ri Yong-gil lần thứ 3 giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên

(PLO)- Là một thành viên lâu năm trong giới lãnh đạo quân đội Triều Tiên, ông Ri Yong-gil có con đường binh nghiệp đầy thăng trầm trước khi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội lần thứ ba.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc họp mở rộng lần thứ 7 của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khoá VIII diễn ra hôm 9-8 vừa qua đã công bố quyết định miễn nhiệm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Pak Su-il và bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ri Yong-gil vào vị trí này, theo hãng thông tấn KCNA.

Như vậy với quyết định ngày 9-8, đây là lần thứ ba ông Ri giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và ông Ri Yong-gil (trái) trong một sự kiện, được hãng KCNA đăng tải vào ngày 15-10-2015. Ảnh: KCNA/AFP/GETTY IMAGES
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và ông Ri Yong-gil (trái) trong một sự kiện, được hãng KCNA đăng tải vào ngày 15-10-2015. Ảnh: KCNA/AFP/GETTY IMAGES

Giáo sư quan hệ quốc tế Leif-Eric Easley thuộc ĐH Phụ nữ Ewha (Hàn Quốc) nhận định ông Ri là thành viên lâu năm trong giới lãnh đạo quân đội Triều Tiên. Trước khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu quân đội Triều Tiên, ông Ri từng trải qua nhiều thăng trầm trên con đường binh nghiệp của mình.

Ông Ri, sinh năm 1952, được phong hàm Trung tướng và làm chỉ huy Quân đoàn 3 phụ trách bảo vệ vành đai xung quanh thủ đô Bình Nhưỡng (giai đoạn 2002-2006), sau đó được giao chỉ huy Quân đoàn 5 tại tỉnh Kangwon (giai đoạn 2007-2012).

Tháng 12-2012, ông Ri được thăng quân hàm Thượng tướng. Tám tháng sau, ông được thăng hàm Đại tướng và làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tuy nhiên vào đầu năm 2016, ông Ri bất ngờ bị cách chức Tổng tham mưu trưởng. Khi đó, tình báo Hàn Quốc suy đoán rằng ông này có thể đã bị xử tử về hành vi tham nhũng cùng nhiều cáo buộc khác.

Thế nhưng sau đó tại đại hội đảng Lao động Triều Tiên vào giữa năm 2016, ông Ri có tên trong danh sách ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Các tin đồn về việc ông bị thanh trừng bị dập tắt. Khi ấy, KCNA gọi ông Ri là Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất kiêm Cục trưởng Cục tác chiến của quân đội Triều Tiên.

Vào tháng 7-2018, ông được thăng chức làm Tổng thống mưu trưởng quân đội Triều Tiên một lần nữa.

Cuối năm 2019, ông Ri được thuyên chuyển giữ các vị trí lãnh đạo đảng ở lĩnh vực dân sự. Cuối năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ An ninh Xã hội trước khi ngồi vào ghế Bộ trưởng Quốc phòng một năm sau đó.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp mở rộng lần thứ 7 của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khoá VIII hôm 9-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp mở rộng lần thứ 7 của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khoá VIII hôm 9-8. Ảnh: KCNA

Tháng 4 năm ngoái, ông Ri được thăng hàm Phó Nguyên soái - đứng thứ 3 trong hệ thống cấp bậc quân hàm của quân đội Triều Tiên.

Đến tháng 1-2023, ông Ri được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên.

Theo các nhà phân tích, Triều Tiên thường xuyên cải tổ bộ máy lãnh đạo quân đội và việc thay vị trí lãnh đạo quân đội cấp cao lần này là đợt cải tổ mới nhất, theo đài CNN.

Bên cạnh đó, hãng KCNA còn đưa tin nhiều “sĩ quan chỉ huy hàng đầu” Triều Tiên cũng bị cách chức, điều động và bổ nhiệm trong lần cải tổ này. Chuyên gia phân tích Cheong Seong-chang thuộc Viện Sejong (Hàn Quốc) cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un cải tổ quân đội, không nhất thiết là trừng phạt.

“Do ông Kim thường xuyên thăng chức, giáng chức và bãi nhiệm các quan chức hành pháp dựa vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của họ. Vì thế, việc cách chức có thể nhằm buộc các quan chức đó phải chịu trách nhiệm” - chuyên gia Cheong cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.