Ông Blinken: Đang cố gắng tìm hiểu vị trí, sức khỏe lính Mỹ vượt biên vào Triều Tiên

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Bình Nhưỡng biết Mỹ đang cố gắng liên lạc để tìm hiểu về vị trí và sức khỏe của lính Mỹ vượt biên vào Triều Tiên, song vẫn chưa cung cấp thông tin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn đài ABC News ngày 3-8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chính phủ Mỹ đang cố gắng liên lạc với Bình Nhưỡng để tìm hiểu về vị trí và sức khoẻ của binh sĩ Travis King vượt biên sang Triều Tiên tháng trước, theo hãng AFP.

Ông Blinken cũng nói rằng phía Triều Tiên biết những nỗ lực tìm hiểu của phía Mỹ, song vẫn chưa cung cấp thông tin.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu vị trí và sức khỏe của [binh sĩ King] vì đơn giản chúng tôi không có thông tin đó” - ông Blinken cho biết.

*Cuối cùng, vào ngày hôm qua (2-8), Triều Tiên thừa nhận rằng họ biết chúng tôi đang tìm hiểu những câu hỏi này. Tuy nhiên họ chưa trả lời chúng tôi” - ông Blinken nói thêm.

Hình ảnh binh sĩ Travis King tại một ga xa lửa ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hôm 24-7. Ảnh: AP
Hình ảnh binh sĩ Travis King tại một ga xa lửa ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hôm 24-7. Ảnh: AP

Trong khi đó, cùng ngày 3-8, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Hàn Quốc cho biết quân đội Triều Tiên đã phản hồi về vụ binh sĩ King.

“Để không cản trở nỗ lực đưa anh ấy trở về, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin chi tiết vào thời điểm này” - Bộ Tư lệnh LHQ cho hay.

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cũng xác nhận Triều Tiên đã phản hồi Bộ Tư lệnh LHQ về vụ binh sĩ Mỹ vượt biên sang Triều Tiên, “nhưng không có bất kỳ tiến triển đáng kể".

Ngày 18-7 binh sĩ Mỹ Travis King đã vượt biên sang Triều Tiên “một cách có chủ ý và trái phép” khi đang tham gia một nhóm tham quan Khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ngày 24-7, ông Andrew Harrison - phó tư lệnh Bộ Tư lệnh LHQ cho biết đơn vị này liên lạc thành công với phía Bình Nhưỡng về vụ việc thông qua một cơ chế được thiết lập theo Hiệp định đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.