Ông Putin: Xung đột ở Ukraine không nổ ra nếu ông Trump không bị ‘đánh cắp’ chiến thắng

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Tổng thống Mỹ Donald Trump là người “đáng tin cậy” và nói rằng có nhiều điểm chung để thảo luận, trong đó có xung đột ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump nên gặp nhau để thảo luận về xung đột ở Ukraine và giá năng lượng, theo đài RT.

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc nào với Ukraine trừ khi phương Tây gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hủy bỏ sắc lệnh năm 2022 về cấm đàm phán với Nga.

“Tôi tin rằng những người cung cấp tiền cho Ukraine nên thúc đẩy nước này dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán” - Tổng thống Putin nói, lưu ý rằng cuối cùng Ukraine sẽ không còn cách nào khác ngoài việc gỡ bỏ các hạn chế.

Ông Putin: Xung đột ở Ukraine không nổ ra nếu ông Trump không bị ‘đánh cắp’ chiến thắng
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Putin cho biết Nga đã sẵn sàng đàm phán hòa bình và một số liên lạc “sơ bộ” có thể được thực hiện ngay bây giờ. Tuy nhiên, ông Putin tin rằng vẫn khó có thể nói về bất kỳ bước đi “nghiêm túc” nào cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ.

Ông Putin chỉ ra rằng Nga và Mỹ vẫn có thể tìm thấy “nhiều điểm tiếp xúc” khi nói đến những vấn đề cấp bách nhất, bao gồm cả xung đột ở Ukraine, đồng thời nhắc lại mối quan hệ “thực tế” giữa ông với Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Nhà lãnh đạo Nga mô tả Tổng thống Trump là người “đáng tin cậy” và cho rằng xung đột ở Ukraine có thể đã được ngăn chặn nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 không “bị đánh cắp” khỏi ông Trump.

“Tôi không thể không đồng ý với ông ấy rằng nếu ông ấy trở thành tổng thống, nếu chiến thắng của ông ấy không bị đánh cắp vào năm 2020, có lẽ cuộc khủng hoảng đã không nổ ra ở Ukraine” - ông Putin nói.

Theo ông Putin, Nga chưa bao giờ ngừng liên lạc với Mỹ nhưng chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã “bỏ cuộc”.

“Chúng tôi thấy những tuyên bố của tổng thống Mỹ đương nhiệm về sự sẵn sàng của Washington cho công việc chung và luôn sẵn sàng đón nhận điều đó” - Tổng thống Putin nói thêm.

Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng Moscow có nhiều điều cần thảo luận với chính quyền ông Trump, bao gồm cả vấn đề kiểm soát vũ khí và năng lượng, vì cả hai nước đều là những nước sản xuất và tiêu thụ dầu lớn.

“Chúng ta có điều gì đó để nói ở đây” - ông Putin nói.

Mỹ, Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn chấm dứt xung đột nhanh chóng. Sau lễ nhậm chức vào đầu tuần này, ông Trump đã kêu gọi Nga đạt được một “thỏa thuận” và chấm dứt các hành động thù địch nếu không Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới.

Tân tổng thống Mỹ cũng nhiều lần tuyên bố rằng ông muốn gặp Tổng thống Putin “sớm” và sẽ làm điều đó “ngay lập tức” nếu có thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.