Ông Putin nói về chuyện dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để đảm bảo chiến thắng ở Ukraine vì kho vũ khí của Moscow vượt trội so với đối phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để đảm bảo chiến thắng ở Ukraine, lưu ý rằng cuộc chiến ở Ukraine không là “ngoại lệ” để Moscow kích hoạt “nút đỏ” hạt nhân, theo đài RT.

“Việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể xảy ra trong trường hợp đặc biệt khi có mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tôi không nghĩ rằng trường hợp kiểu này đã xảy ra nên không cần thiết phải làm như vậy” - ông Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

Ông Putin: Nga không cần dùng vũ khí hạt nhân để thắng ở Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ở TP St. Petersburg (Nga) ngày 7-6. Ảnh: SPUTNIK

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Moscow “chưa bao giờ” tuyên bố “sẵn sàng nhấn nút đỏ” và luôn kêu gọi các quốc gia khác xử lý những vấn đề như vậy một cách “nghiêm túc”, tuy nhiên Nga vẫn bị nhiều nước cáo buộc là đe dọa hạt nhân.

“Chúng tôi không vung thanh gươm [hạt nhân]” - ông Putin nói thêm.

Theo ông Putin, Moscow “không có lý do gì để nghĩ tới” việc sử dụng vũ khí hạt nhân vì nước này vượt trội về vũ khí so với Ukraine.

Tổng thống Nga nói thêm rằng sản lượng đạn dược ở Nga đã tăng gấp 20 lần trong bối cảnh cuộc chiến với Ukraine vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng ông không loại trừ khả năng có những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga, vốn chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp đất nước bị đe dọa.

Về đàm phán hòa bình với Ukraine, ông Putin cho rằng đàm phán phải dựa trên kết quả cuộc chiến và Nga sẽ là bên chiến thắng.

“Tất cả các cuộc đàm phán đều dựa trên thất bại hoặc chiến thắng trên chiến trường. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thắng” - ông Putin nói.

Vị tổng thống nhắc lại rằng Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng phải dựa trên sự tin tưởng và Moscow có quyền đưa ra những điều kiện có lợi cho mình.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng kêu gọi mọi người không coi ông Volodymyr Zelensky là tổng thống Ukraine vì nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.