Ông Biden làm rõ chuyện cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công Nga, thừa nhận lo ngại phản ứng ông Putin

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát ngôn làm rõ lập trường của Mỹ chuyện cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với đài ABC News ngày 6-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ làm rõ rằng Kiev chỉ có thể sử dụng vũ khí Mỹ nhắm mục tiêu các khu vực mà Nga bố trí các hệ thống vũ khí để tấn công các mục tiêu cụ thể ở Ukraine.

Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ không cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong nước Nga, bao gồm thủ đô Moscow.

Ukraine dùng vũ khí Mỹ
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

"Chúng tôi không cho phép [Ukraine] tấn công hơn 320 km vào lãnh thổ Nga và chúng tôi không cũng cho phép tấn công vào Moscow hay vào Điện Kremlin” - ông Biden nói.

Ông Biden xác nhận rằng ông lo ngại về phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước sự thay đổi chính sách của Mỹ về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga.

Tổng thống Nga trước đó gọi quyết định này là sự xác nhận việc các quốc gia phương Tây “tham gia trực tiếp vào cuộc chiến” giữa Moscow và Kiev.

Trước đó, hôm 5-6, ông Putin cho biết Nga đang xem xét các biện pháp "bất tương xứng" để đối phó các nước phương Tây cho Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga, theo đài RT.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí tầm xa tiên tiến (có tính chất tương tự như loại mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine) cho các đối thủ phương Tây trên khắp thế giới, từ đó giáng đòn vào các quốc gia phương Tây đã cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.