Ông Putin: Nga vẫn còn nhiều 'người bạn' ở Mỹ

(PLO) – Ông Putin cho rằng quan hệ Nga-Mỹ xấu đi vì căng thẳng chính trị bên trong Mỹ, tuy nhiên Nga có rất nhiều bạn bè ở Mỹ giúp cải thiện quan hệ hai bên.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ “đang bị cầm tù vì tình hình chính trị bên trong nước Mỹ”, tuy nhiên Nga có “rất nhiều bạn bè” ở Mỹ có thể giúp cải thiện quan hệ một khi các căng thẳng chính trị ở Mỹ giảm xuống, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày 4-10.

“Hiện có một số lực lượng lợi dụng quan hệ Nga-Mỹ để giải quyết các vấn đề chính trị bên trong nước Mỹ. Chúng tôi đang kiên nhẫn chờ đợi đến khi tiến trình chấm dứt”.  

“Chúng tôi có rất nhiều bạn ở Mỹ muốn phát triển quan hệ với chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ phát triển quan hệ với họ bất kể tình hình chính trị hiện tại ở Mỹ”– Tổng thống Putin nói tại Tuần lễ Năng lượng Nga ở Moscow (Nga) ngày 4-10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nga ngày 4-10. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nga ngày 4-10. Ảnh: REUTERS

Quan hệ Nga-Mỹ xấu đi nhiều sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, dù trước đó các nghị sĩ Nga đã ăn mừng lớn ngay trong đêm ông Trump đắc cử, vì ông Trump nhiều lần thể hiện thân thiện với Nga. Ông Trump từng thể hiện sự ngưỡng mộ với phong cách lãnh đạo của ông Putin.

Nga đã hy vọng ông Trump sẽ dỡ bỏ trừng phạt mà chính phủ tiền nhiệm Obama đã ban hành sau khi Nga sáp nhập Crimea và can thiệp vào Ukraine, cũng như để Nga rộng tay hơn trong đối phó với các nước trong liên bang Xô viết cũ.

Tuy nhiên không điều nào trong những điều này thành sự thật. Thay vào đó, quan hệ hai bên chìm thêm xuống mức sâu hơn, thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh với cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley không ngần ngại chỉ trích mạnh Nga về chuyện Crimea. Ông Kurt Volker vốn có lập trường ủng hộ trừng phạt Nga được chính phủ Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên ở Ukraine.

Trước khi rời Nhà Trắng, cuối tháng 12-2016, Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama cho tịch thu 2 khu nhà ngoại giao và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, trừng phạt Nga can thiệp bầu cử. Thời điểm đó ông Putin án binh chưa hành động, chờ xem thái độ của ông Trump. Sau một thời gian, nhận thấy chính phủ Trump không thân thiện như hy vọng ban đầu, Nga trả đũa bằng cách đóng cửa 2 khu nhà ngoại giao của Mỹ, trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ. Không chịu thua, Mỹ cho đóng cửa tổng lãnh sự quán và một số cơ sở ngoại giao Nga. Lúc đó ông Putin tuyên bố có thể sẽ kiện Mỹ về chuyện này.

Tuy nhiên tại diễn đàn Tuẫn lễ Năng lượng Nga 4-10, ông Putin vẫn lạc quan về tương lai quan hệ với Mỹ.

“Tôi tin người như ông Trump, với tính cách của ông ấy, sẽ không bao giờ chịu bó tay vì quyền lợi của ai đó”.

Khi được hỏi về quan hệ cá nhân giữa mình với ông Trump, ông Putin cho rằng thực chất chẳng có gì để nói.

“Quan hệ cá nhân chúng tôi là số không. Chúng tôi gặp nhau chỉ một lần, nói chuyện điện thoại vài lần về một số chủ đề cùng quan tâm” – theo ông Putin. Hai ông gặp nhau hồi tháng 7 trong dịp hội nghị G20 ở Hamburg (Đức), có cuộc đối thoại chính thức dài hơn dự kiến và cả một cuộc gặp riêng tư ngắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.