Ông Putin: ‘Mỹ không muốn hợp tác với Nga chống IS’

(PLO)- Đài NBC ngày 13-10 dẫn lời tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định Nga hiện diện quân sự tại Syria nhằm mục tiêu tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và cho rằng Mỹ đã không hợp tác với Nga trong việc này.
Tổng thống Nga cho biết Moscow không có dự tính hỗ trợ và củng cố sức mạnh cho chính quyền Syria.
Điều đáng nói ở đây là Nga đang “ra sức đóng góp vào cuộc chiến chống khủng bố, vốn đang đe dọa từ Mỹ đến Nga đến cả các nước châu Âu và cả thế giới”.
Ông chủ điện Kremlin trong một hội nghị đầu tư đã nhấn mạnh Nga hiện diện quân sự tại Syria chỉ để chống IS.
Bên cạnh đó, ông cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga đang ném bom vào các lực lượng không phải IS. 
Theo ông Putin, Nga không ném bom công kích lực lượng nổi dậy thân Mỹ chỉ vì Moscow có quan hệ thân hữu với chính quyền tổng thống Syria Bashar Assad.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ kịch liệt chống đối ông Assad và từng ném bom vào lực lượng chính quy Damascus.

Ông Putin: ‘Mỹ không muốn hợp tác với Nga chống IS’ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: NBC News

Phía Nga cho rằng họ đã “tôn trọng” những nỗ lực không kích của Mỹ nhằm tiêu diệt phiến quân IS. Moscow cũng đang tìm kiếm sự hợp tác ăn ý giữa hai nước Mỹ-Nga, song có vẻ như Mỹ không sẵn lòng lắm.
“Ở cấp quân sự, chúng tôi từng yêu cầu Mỹ cho chúng tôi những cứ điểm họ chắc chắn có bọn khủng bố ở đó” - ông Putin nói. Tuy nhiên, ông kể rằng phía Mỹ lại trả lời rằng: “Chúng tôi không sẵn lòng làm vậy”.
Bản thân Putin cũng quan ngại vũ khí do Mỹ trang bị cho lực lượng nổi dậy có thể rơi vào tay IS một khi Mỹ thất bại trong công tác huấn luyện và hỗ trợ.
Một quan chức giấu tên thuộc Lầu Năm Góc hôm qua cũng cho biết Mỹ sẽ tổ chức hội nghị chiếu phim an ninh lần thứ 3 vào ngày 14-10 với quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga. 
Mục tiêu chủ yếu nhằm thiết lập chiến lược an toàn không phận cho binh lính hai phía khi ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.