Mỹ - Nga thảo luận tránh đối đầu trên không phận Syria

(PL)- Chiến dịch không kích của Nga ở Syria kéo dài bao lâu tùy thuộc đà tiến công của quân đội Syria.

Ngày 9-10 (giờ địa phương), người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga Dmitry Peskov thông báo như trên.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Nga đã kêu gọi Anh giúp Nga liên lạc với Quân đội Tự do Syria (quân nổi dậy chủ chốt ở Syria) để phối hợp đánh Nhà nước Hồi giáo. Nga đã gợi ý Quân đội Tự do Syria có thể tham gia tiến trình chính trị ở Syria.

Trong khi đó tại Mỹ, AFP đưa tin tối 9-10 (tức 10 ngày sau chiến dịch không kích của Nga ở Syria), người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook thông báo: “Bộ Quốc phòng (Mỹ) đã nhận được phản hồi chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga về đề nghị bảo đảm an toàn cho các chiến dịch trên không phận Syria”. Ông cho biết hai bên bắt đầu thảo luận vào cuối tuần.

 
Quân đội Tự do Syria sử dụng súng chống tăng BGM-71-TOW của Mỹ. Ảnh: YOUTUBE

Đài truyền hình RT (Nga) đưa tin tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Bộ Ngoại giao không có danh sách các nhóm nổi dậy Syria hoặc những người đã bị máy bay Nga không kích. Ông nói thêm: “Nếu tôi có danh sách đó thì tôi cũng không thể nói ra tại đây”. Ông khẳng định Mỹ vẫn cho rằng phần lớn phi vụ ném bom của Nga đều nhắm vào quân nổi dậy Syria.

Cùng ngày 9-10, Mỹ thông báo ngừng chương trình huấn luyện cho quân nổi dậy Syria đánh Nhà nước Hồi giáo. Chương trình trị giá 500 triệu USD được tiến hành từ đầu năm, dự kiến đào tạo mỗi năm 5.000 tay súng nổi dậy Syria nhưng đã bị phá sản vì chỉ có vài chục quân Syria được huấn luyện.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook thông báo thay cho chương trình trên, Mỹ sẽ tập trung cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí cho các nhóm nổi dậy Syria có chọn lọc. Các chuyên gia nhận xét chương trình huấn luyện bị phá sản vì Mỹ tuyển quân quá gắt gao (sợ bị gài người). Ngoài Lầu Năm Góc, CIA cũng đã cung cấp vũ khí và huấn luyện cho quân nổi dậy Syria từ năm 2013.

Trong buổi phát hình trên chương trình 60 phút của kênh truyền hình CBS ngày 11-10, Tổng thống Obama nhận định Nga can thiệp quân sự vào Syria là thể hiện sự yếu đuối chứ không phải biểu lộ sức mạnh. Ông phân tích: “Syria là đồng minh duy nhất của Nga trong khu vực. Ông Putin đưa quân đến Syria đơn giản chỉ vì muốn giữ đồng minh”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.