Ông Putin lệnh rút quân, đặt Mỹ vào thế khó

(PL)- Nhiều ý kiến phân tích cho rằng việc Mỹ giữ quân lại Syria trong bối cảnh Nga rút quân về đe dọa hòa bình của khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-12 bất ngờ đến căn cứ không quân Hmeymim (Syria). Đây là lần đầu tiên ông Putin đến Syria kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào nội chiến nước này. 11-12 là ngày bận rộn với ông Putin khi công du con thoi qua cả ba nước: Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập chỉ trong một ngày. Có thể thấy ông Putin đang nóng lòng khuếch trương ảnh hưởng Nga có được ở Syria ra Trung Đông.

Nga tuyên bố chiến thắng

Tháp tùng nhà lãnh đạo Nga trong chuyến thăm là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Gặp gỡ binh sĩ Nga tại căn cứ Hmeymim, ông Putin chỉ đạo các lực lượng Nga bắt đầu rút khỏi Syria. Ông Putin tuyên bố Nga và Syria đã đạt được mục tiêu tiêu diệt IS sau hai năm thực hiện chiến dịch không kích, mục tiêu sắp tới là hòa đàm, tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria.

Tại căn cứ, ông Putin được báo cáo quân đội đã bắt đầu rút về nước 25 máy bay, một biệt đội quân cảnh, một biệt đội đặc nhiệm, một bệnh viện quân đội dã chiến và một trung tâm tháo gỡ mìn. Nga sẽ duy trì hiện diện ở căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân ở cảng Tartous như trước khi chiến tranh nổ ra. Cả hai căn cứ này đều được các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến bảo vệ. Ông Putin khẳng định trong bất kỳ trường hợp nào khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) quay trở lại Syria, Nga cũng sẽ quay trở lại để ngăn chặn.

Tiếp nhà lãnh đạo Nga tại căn cứ Khmeimim, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cám ơn “sức người sức của” của Nga, tuyên bố ủng hộ bất kỳ bước đi nào của Nga miễn là đưa Syria đến hòa bình thật sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại căn cứ không quân Khmeimim (Syria) sáng 11-12.  Ảnh: SPUTNIK

Tiếp tục hiện diện, Mỹ dễ gặp khó

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11-12 giữ thái độ chừng mực về tuyên bố của ông Putin: “Các tuyên bố rút quân của Nga thường không đi kèm việc rút quân thật sự và không ảnh hưởng đến các ưu tiên của Mỹ tại Syria”. Trong khi ông Putin tuyên bố rút quân thì ngày 11-12, văn phòng liên quân quốc tế đánh IS do Mỹ dẫn đầu nói với Sputnik rằng liên quân vẫn sẽ tiếp tục hiện diện ở Syria để lùng đánh tàn dư IS ở thung lũng dọc sông Euphrates. Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây thừa nhận Mỹ đang có 1.700 binh sĩ hoạt động trên lãnh thổ Syria, gấp ba lần số Mỹ thường công bố trước đây.

Theo Russia Today, lý do Mỹ đưa quân sang Syria là để đánh IS không thuyết phục, Nga lâu nay không ngại cáo buộc Mỹ chỉ giả vờ đánh IS, âm thầm giúp đỡ IS tồn tại. Trong khi đó, Sputnik dẫn ý kiến nhiều nhà phân tích cho rằng việc Mỹ giữ quân lại Syria trong bối cảnh Nga rút quân về đe dọa hòa bình khu vực.

Theo chuyên gia về Trung Đông Jennifer Loewenstein tại ĐH Pennsylvania (Mỹ), một khi Nga đã thông báo rút quân mà Mỹ còn để quân lại Syria với lý do tiếp tục đánh IS là không hợp lý và chính đáng, và viễn cảnh này không có lợi cho hòa bình lâu dài ở khu vực. Bà cho rằng mục tiêu thật sự của Mỹ khi duy trì quân lại Syria là để phục vụ cho mục tiêu của hai đồng minh Saudi Arabia và Israel, Mỹ muốn duy trì sức mạnh ở Syria là để đe dọa và đối trọng với Iran.

Theo nhận định của Giám đốc Trung tâm Vì hòa bình và tự do Ivan Eland tại Viện Độc lập (Mỹ), có thể Washington sẽ để một lực lượng tinh nhuệ ở Syria thực hiện các chiến dịch chính trị nhạy cảm, chống khủng bố bí mật.

Theo thống kê chính thức từ phía Nga, trong hơn hai năm thực hiện chiến dịch không kích ở Syria, Nga đã tiêu diệt hơn 54.000 phần tử IS, xóa sạch IS khỏi 90% lãnh thổ chúng chiếm được. Đã có hơn 50 quân nhân Nga thiệt mạng trong thời gian này. Tuy nhiên, theo các nhà thầu quốc phòng phương Tây, con số thật sự có thể cao hơn.

__________________________

Câu hỏi lớn hơn là tại sao quân đội Mỹ vẫn ở đó, đặc biệt khi IS đã bị đánh bại?

Chuyên gia về Trung Đông JENNIFER LOEWENSTEIN tại ĐH Pennsylvania (Mỹ) đặt câu hỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.