Ông Putin lên tiếng về kết quả điều tra vụ bắn rơi MH17

(PLO)- Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga có thông tin của nước này về các sự kiện liên quan tới vụ MH17 bị bắn rơi, nhưng không bên nào lắng nghe.

Theo hãng tin Sputnik, trong buổi giao lưu trực tuyến với người dân ngày 20-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không hài lòng với kết quả cuộc điều tra của Nhóm Điều tra Chung (JIT) do Hà Lan dẫn đầu công bố hôm 19-6 về vụ bắn rơi máy bay MH17.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi giao lưu trực tuyến với người dân ngày 20-6. Ảnh: TASS

“Liệu chúng tôi có phải nhắc lại mọi điều chúng tôi từng nói không? Ai cho phép các chuyến bay di chuyển qua khu vực chiến sự? Nga ư? Không hề. Các dân quân khi đó ở đâu? Và bằng chứng nào cho thấy các dân quân hay ai đó đã bắn? Có rất nhiều câu hỏi, nhưng họ không trả lời được. Họ chỉ chọn một câu trả lời cho tất cả, họ chỉ chỉ ra nghi phạm và thế là xong. Chúng tôi không hài lòng với cách tiếp cận điều tra kiểu này”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga có thông tin của nước này về các sự kiện liên quan tới vụ MH17 bị bắn rơi, nhưng không bên nào lắng nghe.

“Chúng tôi có thông tin riêng, chúng tôi trình bày nó, nhưng không may thay, không một ai muốn lắng nghe chúng tôi. Và cho tới khi có một cuộc đàm phán thực sự, chúng tôi sẽ không tìm ra câu trả lời chính xác cho những câu hỏi còn bỏ ngỏ”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh có rất nhiều uẩn khúc về vụ MH17 bị bắn rơi, nhưng không một ai trả lời chúng và phương Tây chỉ đơn giản là chỉ ra một “thủ phạm”.

“Nga không bao giờ trốn tránh trách nhiệm nếu thực sự chúng tôi phải gánh vác. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng hiện không có bất cứ một bằng chứng nào để kết tội Nga”, ông Putin nói.

Theo kết quả điều tra mới nhất được JIT công bố ngày 19-6,  ba công dân Nga gồm Igor Girkin, Sergei Dubinsky và Oleg Pulatov và một công dân Ukraine tên Leonid Kharchenko bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong vụ bắn rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine năm 2014, khiết tất cả 298 người trên khoang thiệt mạng.

JIT nói rằng bốn cá nhân bị truy nã này đang chiến đấu cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Những người này đã nhận tên lửa đất đối không Buk từ Nga, rất có thể là được quân đội Nga cung cấp.

Tuy nhiên, Moscow khẳng định tên lửa Buk thuộc về quân đội Ukraine và tên lửa Buk không còn được biên chế trong quân đội Nga nữa.

Nga đã bày tỏ sự lấy làm tiếc về các cáo buộc “hoàn toàn vô căn cứ” nhằm chống lại Nga, nhằm làm mất uy tín của Nga trong mắt cộng đồng quốc tế.

Máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Malaysian Airlines ngày 17-7-2014 cất cánh từ sân bay Schiphol, Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia) thì bị bắn trước khi rơi gần Torez ở Donetsk, miền đông Ukraine, cách biên giới Nga 40 km, theo Anadolu. Vụ việc khiến 298 người trên khoang, trong đó có 15 thành phiên phi hành đoàn, thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.