Đội điều tra khởi tố 4 nghi can vụ MH17 rơi ở Đông Ukraine

(PLO)- 4 nghi can gồm 3 người Nga và 1 người Ukraine.

Các nhà điều tra vụ chiếc máy bay MH17 bị rơi gần TP Donetsk ở miền Đông Ukraine năm 2014 đã quyết định truy tố 4 nghi can – 3 người Nga và 1 người Ukraine liên quan đến vụ việc, hãng Sputnik ngày 19-6 dẫn thông tin từ một người thân nạn nhân.

“Họ báo với chúng tôi tên của 4 người. Gồm có 3 người Nga và 1 người Ukraine;  đó là các cái tên Girkin, Pulatov, Dubinsky, Kharchenko” – nguồn tin này nói với Sputnik.

Nguồn tin cũng cho biết phiên tòa đầu tiên xét xử 4 nghi can này được xác định sẽ được tổ chức vào ngày 9-3-2020.

Sau khi thông tin này được tiết lộ, một số đại diện của đội điều tra đã xác nhận 4 nghi can có tên trên sẽ bị khởi tố. Các nhà điều tra cũng thông báo sẽ có lệnh bắt được đưa ra theo trình tự quốc tế. Các nghi can sẽ bị truy tố các cáo buộc giết người.

Các thành viên cũng cho biết đội điều tra sẽ yêu cầu Nga và Ukraine thẩm vấn các nghi can.

Xác chiếc MH17 tại hiện trường rơi ở Đông Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Xác chiếc MH17 tại hiện trường rơi ở Đông Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Ngày 17-7-2014, chuyến bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines từ Amsterdam (Hà Lan) về Kuala Lumpur (Malaysia) đã rơi gần TP Donetsk ở miền Đông Ukraine. Toàn bộ 298 người trên máy bay – 283 hành khách và phi hành đoàn 15 người - phần lớn là công dân Hà Lan thiệt mạng.

Ukraine cáo buộc lực lượng đòi ly khai ở miền Đông nước này đã bắn rơi chiếc máy bay. Phần mình, phe Đông Ukraine nói mình không có vũ khí đủ khả năng bắn rơi được chiếc MH17.

Nga – vốn không được tham gia quá trình điều tra – trước sau luôn bác bỏ các cáo buộc có liên quan đến thảm kịch. Nga nói rằng mình có cung cấp cho đội điều tra – do Hà Lan dẫn đầu – các chứng cứ chứng minh chiếc máy bay Boeing MH17 đã bị bắn bằng hệ thống tên lửa Buk của quân đội chính phủ Ukraine. Nga đã bày tỏ sự thất vọng khi thông tin này bị các nhà điều tra xem nhẹ.

Cuối tháng trước, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết ông không hài lòng khi tiến trình điều tra không được tiến hành công bằng với sự tham dự của Malaysia. Theo ông, cuộc điều tra đã đơn thuần tập trung đổ lỗi cho Nga vì các lý do chính trị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.