Ông Putin ký luật mở đường cho ông làm tổng thống tới năm 2036

(PLO)- Một công dân Nga đủ tiêu chuẩn chỉ có thể giữ chức tổng thống tối đa hai nhiệm kỳ, song không tính những nhiệm kỳ trước khi luật có hiệu lực.

Ngày 5-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một luật mới với các quy định mở đường cho ông có thể tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ tổng thống nữa, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trước đó, dự thảo luật về việc sửa đổi Hiến pháp Nga đã được thông qua tại Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) hôm 24-3 và tại Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) hôm 31-3.

Luật đã được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về pháp luật Nga ngay trong ngày 5-4. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Một trong những điều khoản được dư luận chú ý nhất của luật là việc giới hạn nhiệm kỳ đối với tổng thống Nga (hai nhiệm kỳ) sẽ được áp dụng mà không tính tới các nhiệm kỳ tổng thống trước đây của ứng viên. Điều này có nghĩa là sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình vào năm 2024, ông Putin có thể tái tranh cử thêm tối đa hai nhiệm kỳ nữa và cầm quyền tới năm 2036.

Luật mới cũng xác định điều kiện đối với ứng viên tổng thống là một công dân Nga, tuổi từ 35 trở lên, thường trú tại Nga ít nhất 25 năm, chưa từng có quốc tịch hoặc thẻ định cư tại bất kỳ một nước khác.

Ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ đầu tiên vào ngày 31-12-1999. Nhà lãnh đạo này đã giữ chức nguyên thủ quốc gia của Nga gần như suốt hơn 21 năm qua, chỉ trừ giai đoạn 2008-2012 - khi ông Putin là Thủ tướng, còn Tổng thống Nga là ông Dmitry Medvedev. 

Ngoại trưởng Nga: 'Quan hệ Nga-Mỹ đã chạm đáy'
Ngoại trưởng Nga: 'Quan hệ Nga-Mỹ đã chạm đáy'
(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 1-4 cho rằng quan hệ của nước này với Mỹ và các đồng minh đã "chạm đáy" và thời điểm đại sứ Nga quay trở lại Washington vẫn chưa được ấn định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.