Nga đòi Mỹ làm rõ tin hỗ trợ lực lượng chống Nga tại Crimea

(PLO)- Đại sứ quán Nga tại Mỹ yêu cầu Washington làm rõ thông tin lực lượng nước này đang cung cấp vũ khí để lính Ukraine tấn công quân đội Nga tại bán đảo Crimea.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ yêu cầu Washington làm rõ thông tin lực lượng nước này đang cung cấp vũ khí để lính Ukraine tấn công quân đội Nga tại bán đảo Crimea.

Hôm 14-9, kênh NBC News đăng bài báo tập trung vào cáo buộc Moscow treo thưởng cho các tay súng Taliban sát hại lính Mỹ ở Afghanistan.

Lính Nga tại bán đảo Crimea. Ảnh: REUTERS

Bài báo dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay tình báo Mỹ đã giả định rằng “chương trình treo thưởng” của Nga tồn tại vì họ tin rằng đó là “đòn đáp trả tương xứng với việc Mỹ trang bị vũ khí cho các đơn vị Ukraine chống lực lượng Nga tại Crimea”.

Theo đài RT, viết trên Facebook hôm 17-9, Đại sứ quán Nga tại Mỹ nói rằng cực kỳ lo ngại về thông tin này, yêu cầu Washington cung cấp thêm thông tin liệu có đúng là vũ khí Mỹ đang được cung cấp cho lính Ukraine để tiến hành các chiến dịch bí mật ở Crimea hay không.

“Các quan chức Mỹ giấu tên đã nói về sự hỗ trợ của nước họ đối với các hoạt động khủng bố tại quốc gia thứ ba. Trong trường hợp này, họ nói cụ thể về Nga” – Đại sứ quán Nga tại Mỹ viết trên Facebook.

 “Nếu đúng như vậy, chúng tôi yêu cầu phía Mỹ làm rõ thông tin có hay không chuyện Washington trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ lực lượng tình báo Ukraine (SBU) trong việc tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người dân Crimea” – Đại sứ quán Nga tại Mỹ viết.

Dù Washington công khai cung cấp hàng triệu USD vũ khí cùng các thiết bị quân sự khác cho Kiev trong năm 2020, song chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa bao giờ thảo luận về việc hỗ trợ các hoạt động quân sự chống lực lượng Nga tại Crimea.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý với kết quả 95% cử tri Crimea ủng hộ. Nga ra động thái này sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich bị lật đổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.