Ông Putin hy vọng cuộc gặp ở Geneva với ông Biden sẽ giúp nối lại quan hệ Nga-Mỹ

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng hội nghị thượng đỉnh sắp tới với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ sẽ giúp cải thiện quan hệ song phương.

Ngày 13-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng hội nghị thượng đỉnh sắp tới với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ sẽ giúp cải thiện quan hệ song phương, đài RT đưa tin.

Ông Putin nói rằng cả hai quốc gia cần thiết lập đối thoại trực tiếp, tạo ra một cơ chế hoạt động để hợp tác về các vấn đề mà đôi bên đều quan tâm, bao gồm các vấn đề liên quan đến ổn định chiến lược, giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực, và cả các vấn đề về môi trường.

Theo ông Putin, cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới sẽ không vô ích nếu cả hai quốc gia có thể tạo ra tiếng nói chung trên nhiều lĩnh vực của thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

"Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng tôi có thể tạo ra các cơ chế hoạt động chung trong tất cả các lĩnh vực này. Có thể nói rằng cuộc họp đã không vô ích" - Tổng thống Nga nhận định.

Cùng ngày, ông Biden đã tuyên bố rằng ông Putin là một người chuyên quyền và chính quyền Moscow có thể yếu kém hơn vẻ bề ngoài.

“Nga có những khó khăn của riêng mình, chủ yếu là những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và áp lực từ Mỹ, châu Âu đối với nền kinh tế của họ, cũng như những hành động của nước này ở Trung Đông. Nga đã tham gia vào các hoạt động mà chúng tôi tin là trái với các chuẩn mực quốc tế” - nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Theo RT, chính quyền ông Biden coi Moscow như một đối thủ chiến lược. Ông Biden cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mạng đối với Mỹ và can thiệp vào cuộc bầu cử của nước này.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 13-6, ông Putin cũng đặc biệt lưu ý về tình trạng quan hệ căng thẳng giữa hai nước, đồng thời cho rằng các lệnh trừng phạt mà Washington áp dụng đối với Moscow đã gây tổn hại cho cả hai bên.

“Nhiều công ty Mỹ muốn làm việc với chúng tôi. Tuy nhiên, vì các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với chúng toi đã khiến các công ty này mất đi cơ hội làm việc với Moscow và nhường chỗ cho các đối thủ cạnh tranh khác. Liệu điều này có thực sự mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ?” - ông Putin cho biết.

Theo RT, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16-6 tại Geneva, Thụy Sĩ và sẽ không có cuộc họp truyền thông chung nào diễn ra sau cuộc hội đàm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.