Ông Putin có bài đăng về 'bức tường' trong quan hệ giữa Nga với Ukraine

(PLO)- Tổng thống Putin lo ngại trước dự án "chống Nga" của các nước phương Tây với chính quyền Ukraine, song vẫn bày tỏ mong muốn được xây dựng quan hệ với quốc gia này.

Ngày 12-7, trang web chính thức của tổng thống Nga (kremlin.ru) đăng bài viết của Tổng thống Nga Vladimir Putin có tựa đề "Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraine".

Trong bài viết, ông Putin cáo buộc phương Tây can thiệp trực tiếp vào các vấn đề đối nội của Ukraine vào năm 2014 và cho rằng "chứng sợ hãi một nước Nga hung hăng" của phương Tây đã ảnh hưởng quốc gia này. 

Tổng thống Putin chỉ ra trong bài viết của mình rằng ông coi "bức tường" hiện tại trong quan hệ giữa Nga và Ukraine là một "bất hạnh và bi kịch lớn", theo hãng tin Sputnik.

Quốc kỳ Ukraine (phải) và quốc kỳ Nga (trái). Ảnh: SPUTNIK

Bình luận về bài viết một ngày sau đó, ông Putin bày tỏ sự quan ngại đặc biệt về những gì ông cho là khởi đầu của các hoạt động trong “dự án chống Nga".

Theo ông Putin, "những thay đổi đang xảy ra gần đây cho thấy rõ ràng các hoạt động liên quan đến dự án 'chống Nga' đã bắt đầu, tất nhiên, không thể không gây ra mối lo ngại cho Moscow”.

Nói về khái niệm dự án 'chống Nga' của các nước phương Tây, Tổng thống Nga cho biết dự án này có từ thế kỷ 17 và 18, với mục tiêu làm suy yếu đất nước Nga.

"Dự án bắt đầu từ thế kỷ 17-18, sau đó được phong trào dân tộc Ba Lan sử dụng. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, khái niệm này được Áo và Hungary sử dụng. Mục tiêu của dự án này rất đơn giản, nhằm chia để trị. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất có một mục tiêu đơn giản, chính là làm suy yếu Nga" - ông Putin giải thích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Cũng theo ông, hiện nay có "hàng triệu người dân" ở Ukraine đang muốn khôi phục quan hệ với Moscow, nhưng họ không có cơ hội để làm điều đó, vì "những lực lượng chính trị" ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ hai nước "không có cơ hội để hoàn thành kế hoạch của họ”.

Tổng thống Nga cho rằng mọi quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường riêng của mình, nhưng những lựa chọn ấy không được gây ra mối đe dọa an ninh cho người dân trong nước và cả các quốc gia khác.

"Vâng, tất nhiên, bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền lựa chọn con đường của mình. Điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu chúng xung đột với quyền tự do của người dân, thì bạn cần nghĩ đến một số cách để hạn chế những xung đột này"- ông Putin nhận định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: REUTERS

Khi giải thích việc bài viết của mình đề cập đến ai, Tổng thống Nga lưu ý ngoài người dân Nga và Ukraine, bài viết của ông cũng gửi đến giới lãnh đạo chính trị ngày nay tại nước này. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Ukraine sẽ đọc và phân tích bài đăng của ông.

"Nếu họ có mong muốn được thảo luận, tôi nghĩ họ cần phải nghỉ ngơi một chút, đọc kỹ bài viết này trước và phân tích kĩ. Tôi nghĩ họ sẽ làm như vậy. Họ sẽ suy nghĩ kĩ những điều gì họ cần nói" - Tổng thống Putin nói thêm.

Sau khi bài viết của ông Putin được đăng hôm 12-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về một số quan điểm mà người đồng cấp Nga đã nêu ra. Tuy nhiên, ông Zelenskyy cho biết ông vẫn chưa có cơ hội để đọc kĩ toàn bộ bài đăng mà chỉ mới đọc "từng phần".

Dù luôn kêu gọi đối thoại với chính quyền Moscow, Tổng thống Zelenskyy đã bác bỏ với ý kiến của ông Putin trong bài viết cho rằng người Nga và người Ukraine là những anh em, Sputnik đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.