Ông Blinken cảnh báo 'hậu quả' nếu Nga 'thô bạo' tại Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lo ngại về số lượng quân đội Nga đang tập trung ở biên giới Ukraine, cảnh báo Moscow rằng “sẽ có những hậu quả” nếu có hành vi thô bạo.

Hãng tin CNBC dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11-4 cho biết ông lo ngại về số lượng quân đội Nga đang tập trung ở biên giới Ukraine, đồng thời cảnh báo Moscow rằng “sẽ có những hậu quả” nếu có hành vi thô bạo.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của đài NBC hôm 11-4, ông Blinken cho biết: “Tôi phải nói với các bạn rằng tôi thực sự lo ngại về các hành động của Nga tại biên giới Ukraine”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Ông Blinken cho biết “có nhiều binh sĩ Nga đang tập trung tại các biên giới này hơn bất kỳ thời điểm nào” kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea.

“Tổng thống Biden đã thể hiện rất rõ ràng quan điểm về điều này. Nếu Nga hành động liều lĩnh, hoặc gây hấn, sẽ phải trả giá, sẽ có hậu quả” – ông Blinken khẳng định, nói thêm rằng Mỹ đang trao đổi với các đồng minh và đối tác về các hành động gây hấn đang diễn ra ở biên giới.

Hôm 9-4, ông Blinken đã trao đổi với những người đồng cấp Đức và Pháp về “những hành động khiêu khích của Nga chống lại Ukraine”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 8-4 cho biết chính quyền ông Biden đang tham khảo ý kiến của các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về sự gia tăng căng thẳng và vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trao đổi với các phóng viên, bà Psaki cho biết: “Mỹ ngày càng lo ngại trước sự gia tăng leo thang gần đây của Nga ở miền đông Ukraine, gồm cả việc triển khai quân đội Nga ở biên giới Ukraine”. Bà Psaki gọi vấn đề này là “đáng quan ngại sâu sắc”.

Theo CNBC, những tuần gần đây, Moscow đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới Ukraine, động thái làm dấy lên lo ngại ở phương Tây về một cuộc xung đột quân sự mới đang leo thang giữa hai quốc gia láng giềng. 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết dự định tiến hành hơn 4.000 cuộc tập trận trong tháng này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng của các lực lượng.

Trước đó, chính phủ Ukraine hồi tháng 3 cho biết bốn binh sĩ của họ đã thiệt mạng do các cuộc pháo kích của Nga ở Donbass. Moscow đã phủ nhận việc có lực lượng ở miền đông Ukraine. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9-4 cho biết Moscow sẽ triển khai các lực lượng trên lãnh thổ Nga theo quyết định của mình và gọi tình hình căng thẳng leo thang là “chưa từng có”. Ông Peskov cũng cho rằng Ukraine đang trên bờ vực nội chiến, có thể đe dọa an ninh của Nga.

Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm hôm 9-4 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine nối lại “các hành động khiêu khích nguy hiểm”. 

Tuần trước, Lầu Năm Góc nhắc lại lời kêu gọi Điện Kremlin giải thích về quyết định điều động binh sĩ tới biên giới.

“Nga đang tiến hành việc điều động quân đội dọc theo biên giới phía đông của Ukraine và ở Crimea, nơi vẫn thuộc về Ukraine, và đó là điều đáng lo ngại. Chúng tôi muốn biết thêm về những gì họ đang làm và ý định của họ là gì, vì chúng tôi không tin rằng điều đó có lợi cho an ninh và ổn định tại khu vục” – người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby hôm 9-4 nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sắp tới dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Bộ trưởng NATO Jens Stoltenberg tại trụ sở liên minh ở Brussels.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.