Nga cảnh báo sẽ hành động nếu Ukraine leo thang ở Donbass

(PLO)- Tình hình biên giới giữa Ukraine và Nga vẫn hết sức căng thẳng sau khi Nga đầu tuần này đưa một lượng lớn binh sĩ, khí tài quân sự đến biên giới, giáp với vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Theo báo Moscow Times, ngày 8-4, Phó Chánh Văn phòng tổng thống Nga, ông Dmitry Kozak, cảnh báo rằng nếu phía quân đội Ukraine có hành động leo thang căng thẳng ở miền Đông nước này thì coi như đây là “bước khởi đầu của sự kết thúc” với Kiev. Trong trường hợp này, Nga sẽ phải có hành động bảo vệ công dân Nga ở Donbass (gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, giáp với Nga) và mức độ hành động sẽ tùy vào “quy mô cuộc giao tranh”. Những năm gần đây Nga tạo điều kiện cho người sống ở Ukraine dễ dàng có được hộ chiếu Nga hơn, theo đài RT.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy (giữa), đến khu vực tiền tuyến tại Donbass ở miền đông Ukraine ngày 8-4. Ảnh: REUTERS

Lời cảnh báo của ông Kozak đến sau khi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelenskiy đến khu vực tiền tuyến ở đông Ukraine và lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây. Ông Kozak nhận xét chuyến thăm tiền tuyến của ông Zelensky không nhiều khả năng dẫn tới căng thẳng nhưng vị lãnh đạo Ukraine “đang chơi với lửa”.

Quân đội Ukraine ước tính Nga đã triển khai 28 tiểu đoàn chiến thuật ở ít nhất bốn khu vực, trong đó có vùng Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014. Nhiều nhà phân tích quân sự Nga dẫn các hình ảnh vệ tinh cho biết các đơn vị quân đội của Nga hạ trại cách biên giới Ukraine khoảng 250 km.

Theo nhiều nhà phân tích quân sự, quy mô triển khai lực lượng của Nga lần này thuộc hàng lớn nhất kể từ cột mốc xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng thân Nga đòi ly khai ở miền đông nổ ra năm 2014.

Điện Kremlin thừa nhận việc triển khai quân này như khẳng định bước đi này không nhằm đe dọa bất cứ ai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.