Ông Putin bác gần hết đề xuất hòa bình của châu Phi

(PLO)- Tổng thống Putin giải thích về lập trường của Nga và bác gần hết đề xuất lộ trình hòa bình 10 điểm của phái đoàn châu Phi cho xung đột Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, gặp 6 lãnh đạo châu Phi gần TP St Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác gần hết đề xuất lộ trình hòa bình 10 điểm của phái đoàn châu Phi cho xung đột Nga-Ukraine. Ông Putin giải thích về lập trường của Nga để thấy rằng nhiều điểm trong đề xuất hòa bình của châu Phi cho xung đột Nga-Ukraine là sai lầm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với phái đoàn châu Phi ngày 18-6. Ảnh: Pavel Bednyakov/RIA NOVOSTI

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với phái đoàn châu Phi ngày 18-6. Ảnh: Pavel Bednyakov/RIA NOVOSTI

Trong cuộc gặp ông Putin, phái đoàn lãnh đạo 6 nước châu Phi (Comoros, Senegal, Nam Phi, Zambia, Ai Cập, CH Congo và Uganda) trình bày một lộ trình hòa bình 10 điểm, phác thảo khá rộng các bước cần thiết để chấm dứt tình trạng thù địch giữa Moscow và Kiev.

Theo hãng thông tấn TASS, kế hoạch này bao gồm: (1) kêu gọi lắng nghe lập trường của cả Nga và Ukraine; (2) bắt đầu giảm leo thang ở hai bên; (3) bảo đảm chủ quyền của các quốc gia và dân tộc theo Hiến chương Liên Hợp Quốc; (4) đạt được sự đảm bảo về an ninh cho tất cả các quốc gia; (5) bảo đảm vận chuyển ngũ cốc và phân bón của hai nước; (6) viện trợ nhân đạo; (7) giải quyết vấn đề trao đổi tù nhân; (8) hồi hương trẻ em; (9) tái thiết sau chiến tranh và viện trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh; (10) hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia châu Phi.

Tuy nhiên ông Putin đã đưa ra hàng loạt các lý do cho thấy ông không ủng hộ nhiều điểm trong kế hoạch trên.

Vị Tổng thống Nga nhắc lại quan điểm của nước này rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây đã bắt đầu cuộc xung đột từ lâu trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2-2022.

Ông Putin cũng cho rằng phương Tây, chứ không phải Nga, phải chịu trách nhiệm về việc giá lương thực toàn cầu tăng mạnh vào đầu năm ngoái, gây ảnh hưởng nặng nề đến châu Phi.

Tổng thống Putin cũng nói với phái đoàn châu Phi rằng việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen mà Nga đã cho phép trong năm qua không giải quyết những khó khăn mà châu Phi gặp phải do giá lương thực cao vì phần lớn chúng đều chuyển đến các quốc gia giàu có.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) trong cuộc họp với phái đoàn châu Phi. Ảnh: Eugeniy Biyatov/RIA NOVOSTI

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) trong cuộc họp với phái đoàn châu Phi. Ảnh: Eugeniy Biyatov/RIA NOVOSTI

Bên cạnh đó, ông Putin cũng khẳng định Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán với Kiev, tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với tất cả những ai “tìm kiếm hòa bình dựa trên các nguyên tắc công lý và tôn trọng lợi ích hợp pháp của các bên”.

Tổng thống Putin cho rằng chính Ukraine là bên đã rút ra khỏi các cuộc đàm phán với Nga mặc dù hai bên đã có một thỏa thuận hòa bình sơ bộ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 3-2022. Ngoài ra, Moscow có quyền công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DRP) và Luhansk (LPR) theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow chia sẻ “các cách tiếp cận chính” do phái đoàn châu Phi đề xuất nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng kế hoạch này “khó thực hiện”.

Trước khi đến Nga, phái đoàn châu Phi đã đến Ukraine gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky một ngày trước đó để thảo luận về các biện pháp cần thiết để chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.