Ông Putin bác đề xuất tập trận ở Biển Đen, tránh ăn miếng trả miếng với NATO

(PLO)- Ông Putin cho rằng việc tổ chức một cuộc tập trận "ngoài kế hoạch" ở Biển Đen để đáp trả NATO là "vô ích" và làm căng thẳng leo thang một cách "không cần thiết".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này về việc tổ chức tập trận bất thường trên Biển Đen, cho rằng hành động như vậy là “vô ích” với phương Tây, hãng tin Reuters cho hay.

Trong một bài trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 14-11, ông Putin nhấn mạnh rằng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tổ chức các cuộc tập trận “không có kế hoạch trước” ở Biển Đen và gây ra “thách thức nghiêm trọng” đối với Nga.

Ông Putin lưu ý rằng các cuộc diễn tập của NATO không chỉ huy động một nhóm tàu chiến “khá hùng hậu” mà còn cả lực lượng không quân như B-51 - một loại máy bay “tương đối cũ” nhưng được Mỹ nâng cấp với khả năng mang vũ khí quân sự chiến lược. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chương trình trả lời phỏng vấn được phát hôm 14-11. Ảnh: VESTI.RU

Tổng thống Putin tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất một cuộc tập trận “ngoài kế hoạch” cũng trên Biển Đen, nhưng ông cảm thấy hành động như vậy là “vô ích” và “không cần thiết phải leo thang căng thẳng ở đó”. Do đó, Bộ Quốc phòng Nga chỉ giới hạn hoạt động ở mức theo sát các tàu chiến và máy bay NATO.

Reuters cho rằng phát ngôn của ông Putin có thể được hiểu như việc Nga không muốn châm ngòi căng thẳng trong khu vực Biển Đen. Những căng thẳng trong khu vực đã đặc biệt gia tăng từ năm 2014, sau biến cố chiến trị ở Kiev, kéo theo phong trào ly khai ở miền đông Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 13-11 cho biết nước này đang tổ chức tập trận với hải quân các nước NATO. Kiev nói rằng cuộc tập trận là cơ hội cho hoạt động hiệp đồng tác chiến đa quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO, tăng mức độ tương tác giữa hải quân các nước tham gia và “duy trì an ninh trên Biển Đen”.

Phía Ukraine cho biết cuộc diễn tập có sự tham gia của bảy tàu chiến, trong đó có soái hạm USS Mount Whitney (Mỹ), cùng với một máy bay tuần tra săn ngầm P-8 Poseidon và một trực thăng của hải quân Mỹ. Hai nước NATO khác là Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cũng tham gia tập trận.

Không có thông tin về việc máy bay B-51 tham gia cuộc tập trận lần này. Tuy nhiên, trong nhiều tháng gần đây, Mỹ và NATO đã tổ chức nhiều cuộc tập trận ở Biển Đen. Do đó, chưa thể xác định cuộc tập trận “không có kế hoạch trước” mà ông Putin nhắc tới là đợt diễn tập nào. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.