Tiếp nhận hệ thống tên lửa S-400 từ Nga, Ấn Độ đối diện lệnh trừng phạt của Mỹ

(PLO)- Phía Nga cho biết đã bắt đầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ, động thái có thể khiến New Delhi đối diện lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Dmitry Shugayev - người đứng đầu Cơ quan Hợp tác quân sự - kỹ thuật của Nga - ngày 14-11 cho biết Moscow đã bắt đầu giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Shugayev tại triển lãm hàng không ở Dubai vào ngày 14-11 rằng hệ thống phòng không S-400 sẽ cập bến Ấn Độ vào cuối năm nay.

"Các chuyến hàng cung cấp đầu tiên mới được bắt đầu" – ông Shugayev cho hay.

Tiếp nhận hệ thống tên lửa S-400 từ Nga, Ấn Độ đối mặt lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Thỏa thuận bao gồm năm tiểu đoàn tên lửa đất đối không trị giá 5,5 tỉ USD được ký vào năm 2018.

Đây được xem là một trong những hợp đồng thương mại quân sự lớn nhất mà Nga ký với nước ngoài.

Theo hãng tin Reuters, diễn biến trên có thể khiến Ấn Độ đối diện các lệnh trừng phạt của Mỹ theo Đạo luật trừng phạt đối thủ của Mỹ (CAATSA), được ban hành vào năm 2017 nhằm ngăn cản các nước mua khí tài quân sự của Nga.

Phía Ấn Độ cho biết nước này có quan hệ đối tác chiến lược với cả Mỹ và Nga, trong khi phía Washington đe dọa sẽ áp trừng phạt kinh tế đối với Ấn Độ nếu họ tiếp tục theo đuổi thỏa thuận mua vũ khí Nga.

Hồi năm 2020, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Lệnh trừng phạt trên nhắm vào Cơ quan công nghiệp quốc phòng (SSB) - cơ quan phát triển và mua sắm quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Ismail Demir của SSB cùng ba nhân viên khác.

Washington cũng loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Đây là loại máy bay tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ, được các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh của Mỹ sử dụng.

Phía Nga cho biết đã ngỏ ý giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ phát triển các máy bay chiến đấu tiên tiến, song hai bên đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

"Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đàm phán về dự án này" – ông Shugayev hôm 14-11 cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.