Ông Pompeo: Mỹ chuyển quân ngăn mối đe dọa Trung Quốc ở châu Á

(PLO)- Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định "mối đe dọa" của Trung Quốc đối với Ấn Độ và Đông Nam Á là một trong những lý do đằng sau việc giảm lực lượng Mỹ tại châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã giải thích lý do Mỹ giảm số lượng binh sĩ đóng tại Đức trong một hội nghị trực tuyến của Diễn đàn Brussels hôm 25-6, theo báo Hindustan Times.

Ông Pompeo cho biết quá trình rà soát lại việc triển khai lực lượng Mỹ trên toàn cầu được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Khi được hỏi tại sao Mỹ giảm quân số đồn trú tại Đức, ông Pompeo nói rằng nếu quân Mỹ không có mặt ở đó nữa, thì đó là vì họ sẽ được chuyển đi nơi khác.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) trao đổi với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ nhấn mạnh những hành động của Trung Quốc có nghĩa là có “những mối đe dọa” cho Ấn Độ và các nước như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và thách thức cho Đông Nam Á.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quân đội Mỹ được đặt trong tư thế phù hợp để đáp ứng những thách thức này trong thời gian của chúng ta” - ông khẳng định.

Theo báo Economic Times, Ngoại trưởng Pompeo hồi tuần trước đã chỉ trích Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc “leo thang căng thẳng biên giới” với Ấn Độ và quân sự hóa Biển Đông.

Ông tiếp tục công kích Trung Quốc bằng cách cáo buộc nước này muốn xóa bỏ mọi tiến bộ mà thế giới tự do đã đạt được thông qua các thể chế như NATO, và thúc đẩy một bộ quy tắc và chuẩn mực mới có lợi cho Bắc Kinh.

Trong bài viết trên The Straits Times tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Washington sẽ đầu tư nhiều hơn để hiện đại hóa các lực lượng mình ở khu vực và củng cố khả năng ngăn chặn.

Đây là một phần của “các nỗ lực chuẩn bị cho quân đội trước các cuộc xung đột tương lai mà chúng tôi hy vọng sẽ không cần phải đánh, nhưng chúng tôi phải sẵn sàng để thắng (nếu đánh)”, theo ông Esper.

Ông Esper đã kêu gọi các nước đồng minh khu vực Đông Nam Á và cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – như Nhật, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Ấn Độ - thắt chặt quan hệ an ninh với Mỹ giữa bối cảnh đang có các thách thức từ đại dịch COVID-19 và từ Trung Quốc.

Ông cũng cáo buộc Trung Quốc có các “hành động ác ý”, gây mất ổn định ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Ông Esper liệt kê các hành động của Trung Quốc: phá rối sự quản lý của Nhật Bản ở quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, quấy rối tàu thăm dò dầu Malaysia và Việt Nam, đưa tàu cá tới vùng đặc quyền kinh tế các nước Đông Nam Á, quân sự hóa các thực thể chiếm đóng vi phạm luật quốc tế mà Bắc Kinh có tham gia.

Phản ứng với các ý kiến của ông Esper, Đại sứ Trung Quốc tại Singapore Hồng Tiểu Dũng ngày 22-6 cáo buộc ông Esper “gia tăng căng thẳng bằng việc dán nhãn Trung Quốc là một mối đe dọa và kêu gọi cùng hợp tác ngăn chặn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.