Nhật Bản cảnh báo ý định quân sự của Trung Quốc ở châu Á

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh cần phải để mắt đến cả những ý định, chứ không chỉ khả năng quân sự của Trung Quốc trên khắp châu Á.

Theo tờ Nikkei Asian Review, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono đã đề cập sự cần thiết phải theo dõi Trung Quốc trong một cuộc họp báo hiếm hoi với truyền thông nước ngoài hôm 25-6.

Giải thích quyết định trước đó hai ngày nhằm xác định một tàu ngầm xuất hiện gần vùng biển Nhật Bản là tàu Trung Quốc, ông Kono nói: “Chúng tôi cần nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra xung quanh Nhật Bản”.

Ông Taro Kono phát biểu tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài Nhật Bản ở Tokyo hôm 25-6. Ảnh: AP

Ông cũng nêu ra một danh sách các hành động gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông, Hong Kong, và khu vực dọc biên giới với Ấn Độ. Riêng tại Biển Đông, ông Kono cho rằng hoạt động của Trung Quốc là “đáng báo động”, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi cần theo dõi cẩn thận những ý định của Trung Quốc, chứ không chỉ khả năng của họ” - ông Kono nói, lưu ý đến những cách biệt về ngân sách quốc phòng và máy bay chiến đấu giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 23-6, tàu tấn công duyên hải USS Gabrielle Giffords của Mỹ đã có cuộc tập trận cùng hai tàu huấn luyện JS Kashima và JS Shimayuki của Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật ở Biển Đông, theo trang tin Stars and Stripes.

Thiếu tướng Hải quân Fred Kacher – chỉ huy Đội tàu tấn công viễn chinh số 7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc diễn tập giữa lực lượng này với MSDF trong việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Việc ông Kono đến phát biểu tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài Nhật Bản ở thủ đô Tokyo cũng là lần đầu tiên một thành viên nội các Nhật Bản xuất hiện tại đó kể từ năm 2014, theo Nikkei Asian Review.

Trước đó trong ngày 25-6, Bộ trưởng Kono tuyên bố Nhật Bản sẽ hủy việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis Ashore của Mỹ ở tỉnh Yamaguchi và tỉnh Akita vì vấn đề chi phí và kỹ thuật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.