Ông Pompeo: Cấm ứng dụng Trung Quốc tăng an ninh cho Ấn Độ

(PLO)- Mỹ hoan nghênh việc Ấn Độ ra lệnh cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, khẳng định động thái này sẽ thúc đẩy chủ quyền và tăng cường an ninh cho quốc gia Nam Á.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 1-7 tuyên bố Mỹ hoan nghênh quyết định của chính phủ Ấn Độ cấm 59 ứng dụng có liên hệ với Trung Quốc, trong một động thái mà Washington cho là sẽ giúp New Delhi tăng cường an ninh quốc gia.

“Chúng tôi hoan nghênh lệnh cấm của Ấn Độ đối với những ứng dụng di động nhất định từ Trung Quốc” - tờ Economic Times dẫn lời ông Pompeo nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington.

“Cách tiếp cận ứng dụng sạch của Ấn Độ sẽ thúc đẩy chủ quyền của Ấn Độ. Nó cũng sẽ thúc đẩy sự toàn vẹn và an ninh quốc gia của Ấn Độ” – Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ảnh: AP

Ấn Độ hôm 30-6-6 đã cấm 59 ứng dụng có liên hệ Trung Quốc, bao gồm TikTok và UC Browser hiện rất phổ biến ở quốc gia Nam Á, vì đã tham gia vào “các hoạt động gây phương hại chủ quyền và sự toàn vẹn của Ấn Độ, việc phòng thủ của Ấn Độ, an ninh quốc gia và trật tự công cộng”.

Trung Quốc đã lập tức phản ứng, chỉ trích lệnh cấm của Ấn Độ là có tính phân biệt đối xử, theo đài NDTV.

“Biện pháp của Ấn Độ, có tính chất lọc lựa và phân biệt đối xử nhằm vào một số ứng dụng của Trung Quốc trên cơ sở mơ hồ và xa vời, đi ngược lại các yêu cầu thủ tục công bằng và minh bạch, lạm dụng các ngoại lệ an ninh quốc gia và nghi ngờ vi phạm các quy tắc của WTO” – NDTV ngày 1-7 dẫn lời một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi phát biểu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 30-6 cho biết Bắc Kinh bày tỏ lo ngại về lệnh cấm của chính phủ Ấn Độ, đồng thời cho biết đang xác minh tình hình.

TikTok, nền tảng mạng xã hội video thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc Bytedance, hôm 30-6 cũng phủ nhận chia sẻ thông tin với chính phủ Trung Quốc. Ước tính có khoảng 120 triệu người Ấn Độ đang dùng ứng dụng TikTok, do vậy quốc gia Nam Á hiện là thị trường lớn nhất của ứng dụng này.

Lệnh cấm của Ấn Độ phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về các công ty công ty công nghệ Trung Quốc ở các nước khác, đặc biệt là gã khổng lỗ viễn thông Huawei. Tuyên bố hoan nghênh của ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh một số nhà lập pháp Mỹ đang yêu cầu chính phủ cấm các ứng dụng của Trung Quốc.

Tuần qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cáo buộc chính phủ Trung Quốc đang sử dụng TikTok cho những mục đích của mình.

Lệnh cấm của Ấn Độ được ban hành giữa lúc căng thẳng quân sự giữa nước này với Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau vụ đụng độ biên giới khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Nhiều người Ấn Độ đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.