Ông Pompeo bác cáo buộc Mỹ đứng sau biểu tình ở Hong Kong

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phủ nhận cáo buộc của Trung Quốc rằng Washington đã can thiệp gây ra tình trạng bất ổn ở Hong Kong, gọi đây là một tuyên bố "nực cười".   

Theo tờ South China Morning Post, tuyên bố ngày 30-7 của Ngoại trưởng Pompeo là nhằm đáp trả phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khi bà này cho rằng bạo loạn ở Hong Kong "đều có Mỹ đứng đằng sau" tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh cùng ngày. 

Bà Hoa cũng tuyên bố quan chức Mỹ gần đây đã họp với các thành viên phe đối lập ở Hong Kong và có "nhiều gương mặt Mỹ" tham gia xuống đường cùng một số người biểu tình giương cờ Mỹ.

Cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay giải tán biểu tình tối ngày 21-7. Ảnh: SCMP

"Tôi nghĩ những cuộc biểu tình hoàn toàn là do người Hong Kong chịu trách nhiệm, và tôi nghĩ họ mới chính là người yêu cầu chính quyền Hong Kong lắng nghe họ nói (...) Tôi có nghe về những bình luận (của Trung Quốc). Chúng thật nực cười đến mức khó tin", ông Pompeo chia sẻ quan điểm. 

Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định ông sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN sắp tới với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bangkok, Thái Lan. Ông cho biết "nhiều vấn đề" sẽ được thảo luận, nhưng không nói rõ liệu Hong Kong có nằm trong số đó hay không.

"Về vụ việc Hong Kong, đó là khi người dân yêu cầu chính quyền nghe họ nói. Mọi chính quyền phải làm điều đúng đắn và lắng nghe người dân của họ", ông Pompeo nói.

Hôm 31-7, hãng tin Bloomberg đưa tin Nhà Trắng đang theo dõi việc tập hợp lực lượng Trung Quốc ở biên giới Hong Kong, theo những gì một quan chức cấp cao Mỹ mô tả. Trung Quốc cảnh báo hôm 29-7 rằng sự bất ổn này đã vượt xa cái gọi là “cuộc biểu tình ôn hòa” sau khi cảnh sát phải triển khai hơi cay vào cuối tuần qua.

Được biết, người biểu tình Hong Kong tuyên bố họ sẽ còn xuống đường khi nào dự luật dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc bị bãi bỏ và Trưởng đặc khu Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) từ chức, dù trước đó bà này đã tuyên bố hoãn vô thời hạn dự luật gây tranh cãi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.