Ông Phan Văn Mãi giữ chức chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng cáctrường đại học

(PLO)-  Hội đồng hiệu trưởng bao gồm sáu hội đồng theo các khối ngành. Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi được bầu làm chủ tịch hội đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tuần qua, tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã diễn ra kỳ họp toàn thể Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM lần thứ nhất năm 2022.

Tại đây, Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM được thông qua. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi được bầu làm chủ tịch hội đồng. Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó chủ tịch thường trực hội đồng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM và bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy khối ĐH - CĐ TP.HCM cùng là phó chủ tịch hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: CTV
Chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: CTV

Thành viên tham gia Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM gồm 51 cơ sở giáo dục ĐH. Hội đồng hiệu trưởng bao gồm sáu hội đồng theo các khối ngành sư phạm; sức khỏe; văn hóa - nghệ thuật - du lịch - xã hội và nhân văn; kỹ thuật - công nghệ; kinh tế; chính trị - pháp luật.

Hội đồng được lập ra nhằm giúp UBND TP.HCM chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung về việc nâng cao chất lượng giáo dục ĐH trên địa bàn, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng hiệu trưởng cũng có một số điều chỉnh về cơ cấu, bổ sung thành viên Hội đồng hiệu trưởng là giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành tại TP.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH, mong muốn toàn thể chất xám của trường ĐH sẽ là lực lượng cố vấn, tư vấn cho TP trong việc định hướng, phát triển và nâng cao hiệu quả điều hành.

Ông Đức đặt mục tiêu cho hội đồng đến năm 2025, đề án phát triển nguồn nhân lực cao cho TP, quan trọng nhất là tám ngành trọng điểm phải được thực hiện.

Ông Phan Văn Mãi trong vai trò mới cũng cho hay Hội đồng hiệu trưởng mong muốn giới chuyên gia, nhà khoa học, giới tinh hoa của TP đóng góp để có những định hướng đúng, cơ chế chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.