Ông Park sửa sai và bắt bài Malaysia

(PLO)- HLV Park Hang-seo cứ ngỡ sẽ gặp Thái Lan ở bán kết nhưng không ngờ lại đụng độ đối thủ nhẹ ký hơn Malaysia để tranh vé vào chung kết SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội U-23 Việt Nam có nhiều lợi thế hơn U-23 Malaysia trước trận bán kết và ông Park tin tưởng các học trò sẽ vượt qua trở ngại trên sân Việt Trì ngày 19-5 (VTV6 trực tiếp 19 giờ).

Soi kỹ con người và lối chơi của Malaysia

Ông thầy người Hàn Quốc đọc vanh vách sơ đồ chiến thuật của U-23 Malaysia mà đồng nghiệp trẻ Brad Maloney thường áp dụng cho các học trò trong suốt bốn trận đấu ở bảng B. Theo đó, ông Park bật mí đối phương hay sử dụng lối đá 3-4-3 với hai cầu thủ chạy cánh linh hoạt và lợi hại với những pha chồng biên lẫn di chuyển chéo đánh trực diện cầu môn đối phương.

Malaysia cũng có hai nhân vật nổi bật đều lọt vào tầm ngắm của HLV Park Hang-seo là tiền vệ Hakim Luqman đang chơi ở giải cao nhất của Bỉ và tiền đạo Hadi Fayyadh khoác áo một đội bóng hạng ba Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Park có vẻ không quá lo ngại về hai mũi nhọn này, qua đánh giá cả hai đều không có nhiều đất diễn ở CLB của mình.

Đáng chú ý, ông Park săm soi rất kỹ những thông số chuyên môn của đối phương trước trận đấu quyết định ở bán kết SEA Games 31. Đó là hàng tấn công Malaysia có hiệu quả với chín bàn thắng sau bốn trận nhưng tuyến phòng ngự để lọt lưới sáu bàn. Ông thầy người Hàn Quốc phân tích đơn giản các học trò của mình chỉ cần thủ tốt như các trận vòng bảng và những chân sút chỉn chu hơn thì cơ hội thắng Malaysia nằm trong tầm tay.

Ông Park không nói kỹ hơn về điểm yếu của đối thủ nhưng ai cũng thấy Malaysia trận nào cũng để thủng lưới, lại để các đội không mạnh như Singapore, Campuchia ghi hai bàn, hay Lào ghi một bàn đủ cho thấy họ còn lỏng lẻo trong hệ thống phòng thủ.

Malaysia rất mạnh ở hàng công. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Malaysia rất mạnh ở hàng công. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhưng ông Park tin đội trưởng Hùng Dũng sẽ dẫn dắt lứa đàn em vượt qua. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhưng ông Park tin đội trưởng Hùng Dũng sẽ dẫn dắt lứa đàn em vượt qua.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

U-23 Việt Nam không lệ thuộc nhiều vào ba đàn anh

Lợi thế rõ ràng của thầy trò HLV Park Hang-seo là thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày, lại không phải di chuyển như Malaysia từ Nam Định đến Phú Thọ. Quan trọng hơn, U-23 Việt Nam có lực lượng cổ động viên rất hùng hậu sẽ nhuộm đỏ sân Việt Trì vào đêm 19-5.

Dĩ nhiên, ông Park cũng nhìn rõ những hạn chế của các học trò, chủ yếu là lứa dưới 23 tuổi dù trưởng thành vẫn còn quá ít kinh nghiệm thi đấu. ông thầy Hàn Quốc từng khó chịu với cách di chuyển không bóng chưa suôn sẻ, hay chuyền sai nhiều, dứt điểm không như ý,… và tin tưởng sẽ giúp họ cải thiện hơn trong hai trận đấu cuối của SEA Games có mức độ khó hơn vòng bảng.

Ông Park thừa nhận ba tuyển thủ quốc gia Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức là chỗ dựa đáng tin cậy của đàn em. Họ dẫn dắt lứa U-23 và tạo ảnh hưởng lớn nhưng vẫn nghĩ rằng lối chơi không quá phụ thuộc vào các đàn anh. Tuy nhiên, giới quan sát đều thấy rõ mỗi khi không có ba tuyển thủ này, cách vận hành lối chơi của chủ nhà chưa trơn tru, thể hiện rõ nhất qua hiệp 1 trận gặp Đông Timor.

Rất may mắn là những cầu thủ quá tuổi của U-23 Việt Nam hoàn toàn khỏe mạnh và ông Park khẳng định không lo lắng về khả năng đã kiểm chứng của họ chắc chắn giúp đồng đội vượt qua khó khăn khi đối đầu với Malaysia.

Ông Park bật mí mình cùng các cộng sự chưa biết Malaysia sẽ chọn cách chơi nào nhưng đã sẵn sàng mọi phương án đối phó để chiến thắng.•

Vũ khí bí mật của ông Park

Ông thầy Hàn Quốc tiết lộ ông chỉ xem các đối thủ ở bảng B qua truyền hình nhưng rất tin tưởng vào các cộng sự dành nhiều thời gian đến trực tiếp sân Thiên Trường quan sát và rút ra nhiều kết luận, đặc biệt là HLV Gong Oh-kyun. Đội ngũ phân tích đối thủ của ông Park đã làm việc cật lực, không chỉ là Malaysia mà còn tính xa đến Thái Lan cũng có suất vào bán kết. Ông Gong chính là người sẽ tiếp quản đội tuyển U-23 Việt Nam sau SEA Games 31 và vào đầu tháng 6 là dẫn dắt họ chơi vòng chung kết U-23 châu Á. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.