HLV Park Hang-seo: 'Gặp Thái Lan hay Malaysia, chúng tôi đều nghiên cứu kỹ rồi'

(PLO)- Buổi họp báo trước trận bán kết, HLV Park Hang-seo đã khẳng định gặp đối thủ nào cũng cố gắng vượt qua, bất kể Malaysia hay Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

. Phóng viên: Ông có tự tin giải quyết U-23 Malaysia trong 90 phút?

+ HLV Park Hang-seo: Trước tiên có thể nói rằng, nếu thắng trong 90 phút thì tốt quá rồi. Nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì. Đặc tính của Malaysia là chơi sơ đồ 3-4-3, có hai trung vệ lệch cánh, họ bật những đường chuyền thẳng lên rất nguy hiểm. Đội bóng của tôi đang hồi phục rất tốt và cố gắng thể hiện tốt.

. Malaysia có hai cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài về rất nguy hiểm, phương án giải quyết của ông thế nào?

+ Theo tôi được biết phần lớn thi đấu trong nước, trong đó có hai cầu thủ thi đấu nước ngoài. Tôi tìm hiểu cầu thủ số 10 đang thi đấu giải cao nhất ở Bỉ (Hakim Luqman đá cho Kortrijk). Anh này ít ra sân ở Bỉ. Còn cầu thủ thứ hai là số 9 đang thi đấu ở J- League 3 và cũng không ra sân nhiều.

HLV Park Hang-seo và trợ lý đã có một "kho tư liệu" dẫu ông cũng tiên liệu gặp Thái Lan ở bán kết. Ảnh: ANH DUY

HLV Park Hang-seo và trợ lý đã có một "kho tư liệu" dẫu ông cũng tiên liệu gặp Thái Lan ở bán kết. Ảnh: ANH DUY

. HLV của Malaysia phát biểu rằng muốn vô địch thì phải đánh bại đội mạnh nhất, ông ta công nhận VN là mạnh nhất, quan điểm của ông ra sao?

+ Thực tế bây giờ chúng ta vào bán kết, còn nhiều thời gian hướng đến mục tiêu sau đó. Tuy nhiên, trước mắt là phải đánh bại Malaysia để vào chung kết. Tôi cũng chẳng quan tâm HLV của Malaysia nói gì, vì mục tiêu hàng đầu là phải thắng để có mặt ở chung kết.

. Cầu thủ trẻ nôn nóng chuyền hỏng nhiều, thực tại này ông giải quyết ra sao trước trận đấu này?

+ Để mà nói thì lứa U-23 không còn là trẻ nữa. Chúng ta thấy hầu hết lứa U-23 này ít có cơ hội ra thi đấu. Vấn đề là kinh nghiệm thực địa ít. Điều này không phải một sớm một chiều, tôi và trợ lý đang cố gắng khết sức để cầu thủ chúng tôi có thêm tự tin.

. Chúng ta thắng khó các đối thủ ở vòng bảng, ông trông đợi điều gì đội mình ở trận gặp Malaysia tại bán kết?

+ Về Malaysia trong những trận trước họ đá 3-4-3, sắp tới không biết họ chơi ra sao, chúng tôi chuẩn bị nhiều phương án để đối phó. Nếu thống kê họ ghi 9 bàn và chỉ số ghi bàn tốt, trung bình ghi trên 2 bàn/trận nhưng con số thua cũng nhiều, tức 1.8 bàn/trận. Điều này cho thấy ta lạc quan ghi bàn vào lưới họ.

. Thực sự ông Park và ban huấn luyện suy nghĩ gặp Thái Lan ở bán kết nhưng bây giờ gặp Malaysia, ông có dễ chịu hơn hay không so với gặp Thái Lan?

+ Trước khi diễn ra vòng cuối bảng B, rất nhiều người tin Malaysia dễ thắng Campuchia. Khi nhìn vào tình hình hai bảng đấu, VN đầu bảng là khả năng cao sẽ gặp Malaysia. Nhưng cuối cùng bóng đá cũng chẳng nói trước được điều gì, trợ lý của tôi theo dõi nhiều trận đấu của hai đội Thái Lan và Malaysia. Nhìn chung dù là Thái Lan hay Malaysia thì chúng tôi đều có sự chuẩn bị chu đáo như nhau.

. Lối chơi của VN phụ thuộc nhiều vào ba cầu thủ trên 23 tuổi. Khi vắng họ, các cầu thủ trẻ đá rất chông chênh, chẳng hạn như hiệp 1 trận gặp Đông Timor ở vòng bảng? Ông có lo lắng nhiều không?

+ Hiện tại 3 cầu thủ trên 23 tuổi không có vấn đề gì cả. Tôi không phải lo lắng gì về khả năng không ra sân của họ. Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Ba cầu thủ trên 23 tuổi đang dẫn dắt lối chơi, có tầm ảnh hưởng đến đồng đội chứ không phải toàn đội phụ thuộc quá nhiều vào họ. Bán kết quan trọng hơn, tôi tin kinh nghiệm dẫn dắt của họ sẽ tốt hơn và giúp nhiều cầu thủ trẻ chơi tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.