Ông Park loại Thanh Bình, hành quân xuyên đêm đến Oman

(PLO)- Sau trận thua Trung Quốc 2-3 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam hành quân đến Oman mà không có trung vệ trẻ Thanh Bình.

Rạng sáng 9-10, thầy trò Park Hang-seo đã đến Muscat (Oman) sau chuyến hành trình dài từ sân bay quốc tế Dubai (UAE) để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo làm khách trên sân của Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bóng đá Việt Nam đứng ở đâu?
Bóng đá Việt Nam đứng ở đâu?
(PLO)- Sau ba trận thua ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo thế chỗ đội tuyển Trung Quốc rơi xuống đáy bảng B.

Nhằm đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất có thể cho đội tuyển sang Oman thi đấu trận tiếp theo, lãnh đạo VFF đã chỉ đạo bộ phận hậu cần đi theo đội tuyển tìm hiểu về thủ tục nhập cảnh vào Oman để chủ động chuẩn bị trước các hồ sơ, thông tin cần khai báo. Theo VFF, một thành viên cũng được giao nhiệm vụ sang Oman trước một ngày để thực hiện công tác tiền trạm, tổ chức kế hoạch đón tiếp đội tuyển và thống nhất chương trình hoạt động của đội tuyển với chủ nhà.

Chuyến bay chở đội tuyển từ Dubai tới Muscat chỉ mất chưa đầy 90 phút, nhưng tổng thời gian tiêu tốn cho cuộc hành trình này lại kéo dài lên tới gần 7 tiếng đồng hồ.

Chuyến hành trình dài của thầy trò Park Hang-seo từ UAE sang Oman. Ảnh: AN.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi toàn đội phải có mặt trước giờ bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để làm thủ tục in, sau đó khi đặt chân tới Muscat, đội tuyển cũng mất thêm gần 3 tiếng cho thủ tục nhập cảnh, thu thập hành lý và di chuyển về khách sạn.

Cuộc hành trình xuyên đêm vì vậy đã khiến cho các thành viên đội tuyển không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Bù lại, khách sạn nơi đội tuyển đóng quân rất cao cấp và tiện nghi, nằm gần sân tập và sân thi đấu Sultan Qaboos, rất thuận tiện cho kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trước khi sang Oman, ông thầy người Hàn Quốc đã quyết định điều chuyển hai trong số năm cầu thủ dưới 23 tuổi sang đội tuyển U-23 Việt Nam, hiện cũng đã có mặt tại UAE để tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2022 vào cuối tháng 10.

Trung vệ trẻ Thanh Bình không theo đội tuyển quốc gia sang Oman. Ảnh: AN.

Hai cầu thủ chia tay đội tuyển quốc gia là hậu vệ Lê Văn Xuân và trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Ba cầu thủ còn lại gồm tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Nguyễn Văn Toản sẽ gia nhập đội tuyển U-23 Việt Nam sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Oman.

Ở trận thua Trung Quốc phút bù giờ cuối cùng, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, đặc biệt chỉ thua một bàn ở phút bù giờ. Các cầu thủ của tôi đã không từ bỏ dù bị dẫn trước hai bàn. Nhưng thua như vậy tôi cũng cảm thấy hơi tiếc. Có lẽ, tôi đẫ thay vị trí hậu vệ vội quá. Đó là lỗi của tôi”. Ý ông Park muốn nhắc đến việc đưa trung vệ 21 tuổi Thanh Bình vào sân ở phút 71 thay cho đàn anh Bùi Tiến Dũng, để mắc lỗi trong hai bàn thua sau.

Trong ngày cuối cùng tại UAE sau trận thua Trung Quốc 2-3, HLV Park Hang-seo đã chia các cầu thủ thành đá chính ở lại khách sạn tập hồi phục. Nhóm các cầu thủ dự bị ra sân rèn giũa thêm các bài về kỹ chiến thuật dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young-jin.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị trận tiếp theo vòng loại thứ ba cúp thế giới 2022 trên sân khách Oman. Ảnh: AN.

Đến Oman từ sáng sớm 9-10, các cầu thủ sẽ dành trọn buổi sáng và buổi chiều để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng. 19 giờ đêm nay theo giờ địa phương (22 giờ, giờ Việt Nam), đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Muscat.

Theo kế hoạch, sau khi đến Oman, đội tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 3 ngày với 3 buổi tập tại Muscat để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển của nước chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 20 giờ (giờ địa phương) ngày 12-10 (tức 23 giờ, giờ Việt Nam) trên sân vận động Sultan Qaboos.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.