Ông Park làm gì để chống lại đội hình một tiền đạo Thái?

(PLO)- Chỉ giữ lại một tiền đạo trong số 23 cầu thủ chính thức, HLV Akira Nishino kỳ vọng vào tuyến tiền vệ đông người ở giữa sân đối chọi với hỏa lực của đội tuyển Việt Nam.

Đến giờ chót, HLV Park Hang-seo mới gạch tên chân sút Hà Minh Tuấn ra khỏi danh sách để đăng ký chính thức cho ban tổ chức nhưng ông vẫn còn đến bốn tiền đạo trong đội hình. Ngược lại, đồng nghiệp Nishino ngay từ đầu đã chủ trương gọi mỗi tiền đạo 20 tuổi Supachai và chắc chắn cầu thủ của Buriram United không có sự cạnh tranh.

Dư luận Thái Lan đã đặt câu hỏi gay gắt về việc HLV Nishino không triệu tập hai chân sút kỳ cựu Dangda và Adisak lại chỉ sử dụng mỗi Supachai còn non kinh nghiệm thì khó lòng vượt qua Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông thầy Nhật vững tin cho biết vẫn có hàng tiền vệ chơi tấn công rất tốt, như cái cách ông đã từng áp dụng cho tuyển Nhật vào đến tứ kết World Cup 2018.

Thái Lan chỉ có một tiền đạo nên chủ yếu chiếm lợi thế từ tuyến giữa đông người với cách chơi quen thuộc 4-2-3-1 của thầy Nhật. Ảnh: MU

Ai cũng biết từ chục năm qua, tuyển Thái luôn có Teerasil Dangda là mũi nhọn chính của họ trong các trận đấu và sau này là Adisak nhưng có lẽ ông Nishino muốn xây dựng đội bóng trẻ hóa cho tương lai. Cho nên Supachai Jaided duy nhất sẽ gánh vác hàng công đụng độ Việt Nam và năm ngày sau làm khách tại Indonesia.

Supachai chỉ mới 20 tuổi đã ghi bốn bàn thắng sau 14 lần khoác áo tuyển quốc gia và U-23 chơi hàng loạt giải đấu hồi năm ngoái lẫn vào bán kết AFF Cup 2018. Duy có điều đồng đội cũ của Xuân Trường trong màu áo Buriram United chủ yếu chơi như một tiền đạo biên hoặc lùi, nhạy bén di chuyển để khai thác khoảng trống, chứ không phải chuyên đá cắm theo kiểu của Dangda hoặc Adisak.

Cũng có thể dưới thời ông Nishino sẽ phải cho Supachai chơi cao hơn so với sở trường của anh như một cách tạo bất ngờ cho đồng nghiệp Park. Đội hình một tiền đạo của thầy Nhật cũng là cách ông từng giúp đội bóng quê hương vào đến tứ kết World Cup 2018 với dàn hỏa lực chủ yếu xuất phát từ tuyến hai.

Thầy Hàn Park Hang-seo có nhiều lợi thế am hiểu học trò...

... hơn đồng nghiệp Nhật Nishino mới có hai tháng tìm hiểu bóng đá Thái Lan. Ảnh: MU

Rõ ràng ông Nishino có thuận lợi với cách chơi này nhờ con át chủ bài Chanathip Songkrasin thoắt ẩn thoắt hiện ở hàng tiền vệ cùng những đường chuyền sáng tạo sắc sảo lẫn khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Bên cạnh đó, tiền vệ Thitipan Puangchan cũng có nhiều kinh nghiệm quý giá khi chơi ở J-League và một số cầu thủ tấn công giỏi như Supachok Sarachat, Bordin Phala và Ekanit Panya.

Đối đầu với một hàng phòng ngự vững vàng của HLV Park Hang-seo trong hệ thống chiến thuật 3-4-3, rất khó cho các chân sút tuyển Thái xuyên thủng. Thiệt thòi của tuyển Việt Nam là không có trung vệ chơi thấp nhất Đình Trọng do chấn thương nhưng các đồng đội Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh và thủ quân Quế Ngọc Hải đủ sức khỏa lấp những lỗ hổng.

Đội tuyển Việt Nam có hàng phòng ngự vững chắc sẽ gây nhiều khó khăn cho chủ sân Thammasat đêm 5-9.

Có nhiều khả năng đối diện với tuyến giữa đông người của Thái, ông Park sẽ tung ra những tiền vệ mạnh mẽ, có thiên hướng phòng ngự tốt như Đức Huy, Hùng Dũng hoặc Huy Hùng hỗ trợ chân tỉa bóng giỏi hơn là Tuấn Anh.

Thủ môn Văn Lâm chắc một suất trấn giữ khung thành và hai biên có hiệu suất tấn công tốt gồm Trọng Hoàng (phải) hoặc Văn Hậu (Văn Thanh, Hồng Duy) ở hành lang trái. Hai vị trí chơi ngay phía trên thuộc về Quang Hải (trái) và đối diện có thể là Văn Toàn, chơi ngay phía sau tiền đạo Tiến Linh.

Chờ xem cuộc đấu trí của hai HLV lão luyện từng ngồi trên băng ghế kỹ thuật ở vòng chung kết World Cup giữa ông thầy Park Hang-seo và Akira Nishino ai hơn ai?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.