Quá khứ của Thái Lan, hiện tại là nỗi ám ảnh thầy Park

(PLO)- Cuộc đụng độ giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam vào đêm 5-9 (VTV5 trực tiếp 19 giờ) là lần thứ 23 hai đối thủ lớn của Đông Nam Á so tài cao thấp.

Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tân HLV người Nhật Akira Nishino trên sân vận động Đại học Thammasat, mới chỉ là lần đầu tiên đối đầu Việt Nam, sau khi hai đội đã gặp gỡ nhau 22 lần trong suốt 24 năm qua.

Người Thái trước giờ bóng lăn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 đê 5-9 tiếp khách Việt Nam đã hớn hở tung ra số liệu thống kê 22 cuộc chạm trán trước đây, họ vượt trội so với đối thủ. Cụ thể, đội tuyển Thái Lan có đến 15 chiến thắng, bốn trận hòa và chỉ nhận ba thất bại.

HLV Park Hang-seo như một khắc tinh của bóng đá Thái Lan suốt hơn một năm qua. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuy nhiên, trận thắng gần nhất của tuyển Thái đã diễn ra cách đây bốn năm cũng tại vòng bảng thứ hai World Cup 2018. Đội tuyển Thái Lan dưới thời Kiatisak đã thắng đậm chủ nhà Việt Nam 3-0 và trước đó qua mặt nhẹ nhàng 1-0.

Tính từ SEA Games 1995 tại Chiang Mai (đội tuyển quốc gia, không phải lứa U-23), Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 3-1 ở vòng bảng và tái ngộ chung kết lại thắng 4-0. Một năm sau ở Tiger Cup 1996 tại Singapore, người Thái tiếp tục thắng Việt Nam 4-2 và đến SEA Games 1997 tại Indonesia  thắng tiếp 2-1.

Trận thua đầu tiên của Thái Lan là tại Tiger Cup 1998 tổ chức tại Việt Nam đã thất bại nặng nề 0-3 ở bán kết (thầy trò Riedl sau đó thua Singapore 0-1 bởi cái lưng của Sasi Kumar đánh rơi chức vô địch).

Tân HLV Nishino suy tư trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam đêm 5-9. Ảnh: ANH PHƯƠNG

SEA Games 1999 ở Brunei, đội tuyển Việt Nam xuất sắc cầm hòa Thái Lan không bàn thắng tại vòng bảng và tái ngộ chung kết với kỷ lục của thủ môn Trần Minh Quang không để thủng lưới. Cho đến khi Thavatchai ghi bàn cho Thái Lan ở phút 40 trận chung kết thì có đến 490 phút tuyển Việt Nam giữ sạch mành lưới nhưng tiếc là chung cuộc bị thua 0-2.

Nỗi ám ảnh vì thua cuộc Thái Lan cứ nhân lên với tuyển Việt Nam như ở Asiad 2002 tại Hàn Quốc thua 0-3, trận giao hữu cuối năm 2002 lại thua 1-2, Tiger Cup 2002 tại Indonesia tiếp tục thua 0-4,… Lần đá King’s Cup đầu tiên năm 2006 tại Thái Lan, thầy trò Riedl lại thua 1-2 cho đến cuối năm, Thái Lan vẫn thắng 3-1 trong trận bán kết AFF Cup 2007…

Các tuyển thủ Thái đang chơi bóng ở nước ngoài hứa hẹn gỡ gạc cho bóng đá Thái khi đối diện thầy trò Park Hang-seo. Ảnh: MU

Thua mải miết cho đến trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 dưới thời HLV Calisto, đội tuyển Việt Nam mới thắng trận thứ hai là tại chung kết lượt đi 2-1 ngay trên đất Thái. Lượt về, Công Vinh ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 90+3 giúp đồng đội đăng quang Đông Nam Á.

Nhưng liên tục các kỳ AFF Cup hay giao hữu và vòng loại World Cup sau đó, đội tuyển Việt Nam từ thua tới thua, may lắm thì hòa. Chỉ đến khi HLV Park Hang-seo nắm các đội tuyển Việt Nam, người Thái đã không còn làm mưa làm gió.

Liên tiếp sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 mà người Thái bị loại tại bán kết, các học trò của ông Park lại vào tứ kết Asian Cup 2019, còn tuyển Thái dừng chân ở vòng 16 đội.

Anh Đức hồi tháng 6 phá lưới Thái Lan ở sân chơi King's Cup 2019. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Lần giao đấu trực tiếp tại King’s Cup hồi tháng 6, tiền đạo Anh Đức lại khiến Thái Lan ôm hận với bàn thắng vào phút cuối. Đấy là chưa kể hai lần ông thầy người Hàn Quốc dẫn dắt đội U-23 Việt Nam thắng U-23 Thái Lan 2-1 tại giải giao hữu M-150 Cup ngay trên đất Thái và hồi tháng 3 đại thắng 4-0 ở vòng loại U-23 châu Á trên sân Mỹ Đình.

Trước trận tái đấu thứ 23 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, chủ nhà Thái Lan rất nôn nóng tìm lại những gì mình đã mất, trong khi HLV Park Hang-seo và các học trò rất bình thản với cam kết sẽ mang về kết quả tốt nhất. Hy vọng một lần nữa đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng để khẳng định ngôi vị số một Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.