Ông Obama: Tương lai không nằm trong tay kẻ mạnh!

(PLO)- Bài phát biểu của ông Obama công kích chủ trương khoa trương sức mạnh của ông Trump.

“Tương lai không nằm trong tay kẻ mạnh!” là lời của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi phát biểu trước 6.000 người tại một sự kiện của Phòng Thương mại Montreal (Canada) tối 6-6. Tham dự buổi diễn thuyết dài 70 phút của ông Obama có nhiều quan chức, chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, nghệ sĩ Canada. Toronto Star mô tả ông Obama được chào đón như một ngôi sao nhạc rock.

Ông Obama không đề cập trực tiếp đến người kế nhiệm Donald Trump, tuy nhiên có thể nhận thấy bài phát biểu của ông công kích chủ trương của ông Trump. “Thời đại thông tin ăn liền hiện nay, TV và Twitter đầy rẫy thông tin tiêu cực, thậm chí sai sự thật. Có vẻ trật tự quốc tế mà chúng ta đã thiết lập đang liên tục bị thử thách và trung tâm của nó có thể không duy trì được lâu”.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại Montreal (Canada) tối 6-6. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại Montreal (Canada) tối 6-6. Ảnh: REUTERS

“Trong một số trường hợp, thực tế này có thể sẽ khiến người ta tìm kiếm sự chắc chắn và kiểm soát. Họ có thể viện tới chủ nghĩa biệt lập, chủ nghĩa dân tộc, tước bỏ quyền lợi của người khác. Hay đơn giản họ có thể chọn co mình, rằng chúng ta chẳng có nghĩa vụ gì ngoài biên giới của chúng ta. Các bản năng thu mình này có thể hiểu được. Nó xuất phát cũng từ sự thay đổi của thời đại trong thời điểm kinh tế bất ổn như hiện tại” - theo ông Obama.

Tuy nhiên, ông Obama cảnh báo sự nguy hại của các diễn biến dân tộc chủ nghĩa và độc tài khi nhắc đến hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai là hậu quả. Ông Obama cũng cho rằng các giá trị phương Tây vẫn là chuẩn mực của thế giới, vẫn có cách tốt hơn để Mỹ và các nước “thiết lập một trật tự quốc tế không chỉ căn cứ vào quyền lợi tự thân mà còn vào các nguyên tắc đạo đức”.

Đề cập đến việc ông Trump vừa quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, ông Obama cho biết: “Hiển nhiên là tôi thất vọng với quyết định rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris của chính phủ Mỹ hiện tại”. Tuy nhiên, ông khẳng định dù Mỹ có “tạm thời” không tham gia thỏa thuận, các công ty của Mỹ trong nước và trên toàn cầu đều cam kết chuyển dần qua sử dụng năng lượng sạch.

Ông Obama cũng phản đối chính sách nhập cư hà khắc của chính phủ ông Trump, ủng hộ quan điểm nhập cư cởi mở, khẳng định Mỹ cũng như Canada là đất nước của dân nhập cư, đây là động lực của nền kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.