Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với ĐH Nguyễn Tất Thành

(PLO)- Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ lãnh đạo nhà trường trong thời gian qua...

Ngày 24-2, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Cùng dự còn có ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ lãnh đạo nhà trường trong thời gian qua, cũng như các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của nhà trường thời gian tới. Từ một trường trung cấp, sau gần 2 thập kỉ trường đã trở thành một trường ĐH, đào tạo hơn 20.000 sinh viên, đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực cao của xã hội.

Ông Nhân cũng đề nghị trường cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, có lộ trình phù hợp để phát triển bền vững, bảo đảm đúng định hướng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng tốt cho xã hội.

Người đứng đầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đồng tình với những kiến nghị của nhà trường với Bộ LĐ-TBXH nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhất là đào tạo nghề, thực hiện theo đúng chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bảo đảm tính khả thi, liên thông và phân luồng, tạo cơ hội được học tập cho người trẻ.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết trường hiện có hơn 20.000 sinh viên thuộc 14 khoa, đang theo học tại 54 chương trình đào tạo.

Tất cả chương trình đào tạo của trường đều đang được đánh giá theo chuẩn chương trình AUN (chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN  - ASEAN University Network - Quality Assurance). Hoạt động đào tạo trình độ đại học và cao đẳng đều được tổ chức theo mô hình tín chỉ. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng sáu tháng sau tốt nghiệp luôn đạt khoảng 95% trong nhiều năm qua.

Dịp này Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. HCM đã ký kết hợp tác. Ký kết này nhằm tạo cơ hội cho sinh viên Khoa Y của trường có thêm cơ sở thực hành lâm sàng có chất lượng, đáp ứng trình độ khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.