Ông Nguyễn Thanh Sơn làm bí thư Đảng ủy Viện Cấp cao 3

(PLO)- Sáng 27-11, VKSND cấp cao tại TP.HCM (Viện Cấp cao 3) tổ chức lễ công bố quyết định lập Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo quyết định, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Cấp cao 3 có chín người gồm: ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Nguyễn Văn Tùng, bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, ông Nguyễn Gia Viễn, ông Trần Anh Dũng, ông Nguyễn Đức Thái, ông Phạm Công Minh, ông Nguyễn Hải Long và bà Phạm Thị Hồng Đào. Trong đó, Đảng ủy VKSND Tối cao chỉ định Ban Thường vụ gồm ba người: ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy, bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa là ủy viên.

Ông Nguyễn Thanh Sơn làm bí thư Đảng ủy Viện Cấp cao 3 ảnh 1
Ông Nguyễn Thanh Sơn (trái) - Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ bí thư Đảng ủy.  

Viện Cấp cao 3 chính thức thành lập từ ngày 1-6-2015 theo Luật Tổ chức VKSND và trở thành một cấp trong hệ thống VKS bốn cấp. Ngoài chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp cao tại TP.HCM, Viện Cấp cao 3 còn thực hiện việc kháng nghị, tham gia các phiên xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án thuộc khu vực (gồm 23 tỉnh thành từ Đắk Nông trở vào). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm