Ông Netanyahu cảnh báo Lebanon có thể rơi vào cuộc chiến kéo dài

(PLO)- Israel cảnh báo Lebanon có thể rơi vào một cuộc chiến kéo dài, trong khi nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động để tránh lặp lại "vòng xoáy diệt vong" như ở Dải Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-10, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cảnh báo Lebanon có thể rơi vào một cuộc chiến kéo dài, trong khi Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo về một “vòng xoáy diệt vong” tương tự những gì đang xảy ra ở Dải Gaza, hãng tin AFP cho hay.

Cụ thể, ông Netanyahu kêu gọi người dân Lebanon quay lưng với lực lượng Hezbollah.

Ông Netanyahu nói rằng người dân “có cơ hội cứu Lebanon trước khi đất nước này rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến kéo dài dẫn đến sự huỷ diệt và đau thương như chúng ta thấy ở Dải Gaza”, đó là loại bỏ Hezbollah khỏi chính trường nước này.

Nguy cơ lặp lại vòng xoáy diệt vong Lebanon như ở Gaza.jpg
Thiệt hại do không kích của Israel vào Lebanon hôm 8-10. Nhiều cơ quan LHQ cảnh báo nguy cơ Lebanon rơi vào “vòng xoáy diệt vong” tương tự những gì đang xảy ra ở Dải Gaza. Ảnh: REUTERS

Sau khi nổ ra xung đột quy mô lớn giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza cách đây một năm, Hezbollah đã công khai ủng hộ Hamas chống lại chính quyền Tel Aviv. Kể từ đó, Israel mở rộng hoạt động ở quốc gia láng giềng phía bắc.

Israel tuyên bố sẽ bảo vệ biên giới với Lebanon để đảm bảo an toàn cho dân thường ở miền bắc Israel – vốn phải di tản do hoả lực từ Hezbollah – được trở về nhà.

Phó Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem hôm 8-10 chỉ trích rằng trong khi Israel muốn đưa người dân của họ trở về nhà, nhiều cư dân khác sẽ buộc phải rời bỏ nhà cửa ở miền nam Lebanon.

Ông Qassem cũng tuyên bố ủng hộ các nỗ lực ngoại giao mà Chủ tịch quốc hội Lebanon Nabih Berri đang tiến hành hướng tới thoả thuận ngừng bắn.

“Một khi đạt được lệnh ngừng bắn, hoạt động ngoại giao có thể xem xét tất cả các chi tiết khác” – ông Qassem nói.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu Hezbollah sẽ nhượng bộ. Ông Qassem nói rằng Hezbollah “được tổ chức rất chặt chẽ”, nhờ đó đã vượt qua “cuộc tấn công đau đớn” của Israel, bao gồm các cuộc tấn công khiến nhà lãnh đạo Hassan Nasrallah và nhiều nhân vật cấp cao của lực lượng này thiệt mạng.

Israel.jpg
Khói bốc lên ở phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) hôm 8-10. Nhiều cơ quan LHQ cảnh báo nguy cơ Lebanon rơi vào “vòng xoáy diệt vong” tương tự những gì đang xảy ra ở Dải Gaza.Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, ông Matthew Hollingworth – Giám đốc quốc gia tại Lebanon của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ – kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn Lebanon rơi vào tình trạng tương tự Dải Gaza.

Ông Hollingworth nói rằng mỗi ngày, “từ khi thức dậy cho tới lúc đi ngủ”, ông luôn thường trực trong đầu suy nghĩ rằng “chúng ta có thể rơi vào cùng một vòng xoáy diệt vong [giống như ở Dải Gaza]”.

Ông Hollingworth đã điều phối các hoạt động của WFP ở Dải Gaza trong nửa năm trước khi được điều chuyển sang tiếp quản văn phòng ở Lebanon.

Đại diện của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Văn phòng Nhân quyền LHQ cũng cảnh báo rằng những bi kịch đã xảy ra ở Dải Gaza đang tái diễn ở Lebanon, từ việc người dân phải di tản và những ảnh hưởng lên trẻ em, tới sự tàn phá “vượt quá sức tưởng tượng” trên thực địa.

Theo các số liệu của Cơ quan Y tế Gaza, kể từ ngày 7-10-2023 tới nay, cuộc xung đột ở Dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của khoảng 41.900 người, chủ yếu là dân thường.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon hôm 8-10 cho biết trong một năm qua, giao tranh Israel-Hezbollah đã làm ít nhất 2.119 người dân Lebanon thiệt mạng và hơn 10.000 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.