Israel nói hạ 2 nhân vật kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah; Iran gửi thông điệp tới các nước vùng Vịnh

(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel nói đã hạ hai nhân vật kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah; Có tin Israel nã tên lửa vào Damascus, 7 người thiệt mạng; Báo động tình hình nhân đạo Lebanon.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục lan rộng và leo thang trên thực địa và cả trong tuyên bố của các bên.

Israel nói đã hạ 2 nhân vật kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah

. Ngày 8-10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng các cuộc không kích của Israel đã giết chết hai nhân vật trong hàng kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah - ông Hassan Nasrallah, người bị ám sát vào cuối tháng 9, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng ngàn tên khủng bố, bao gồm ông Nasrallah, người thay thế ông ấy, và cả người thay thế cho người thay thế” - ông Netanyahu nói nhưng không nêu tên hai “người thay thế”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng ông Hashem Safieddine, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm ông Nasrallah, đã bị “loại bỏ” khi Israel ném bom trụ sở tình báo của Hezbollah hồi tuần trước.

Hiện vẫn chưa rõ “người thay thế cho người thay thế” mà ông Netanyahu đề cập là ai.

Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào các cơ sở ngầm của Hezbollah ở miền nam Lebanon trong 24 giờ qua đã giết chết khoảng 50 chiến binh Hezbollah, bao gồm sáu chỉ huy.

Israel nói giết hai người kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah-1.jpg
Khói bốc lên ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 8-10 sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: EPA

Bộ Y tế Lebanon báo cáo rằng có 36 người thiệt mạng và 150 người bị thương ở Lebanon sau các cuộc không kích của Israel hôm 8-10.

Theo bộ này, tổng số người thiệt mạng ở Lebanon do căng thẳng Hezbollah-Israel là 2.119 người.

. Hezbollah ngày qua tiếp tục nã rocket vào lãnh thổ Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 180 quả đạn vào Israel trong ngày 8-10.

. Reuters ngày 8-10 dẫn nguồn tin từ các quan chức Hezbollah rằng nhóm này ủng hộ ngừng bắn với Israel mà không còn yêu cầu thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza như điều kiện tiên quyết.

Thông tin đánh dấu lần đầu tiên Hezbollah thay đổi lập trường trong căng thẳng với Israel.

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng việc Hezbollah “thay đổi thái độ và muốn ngừng bắn” vì nhóm này “đang ở thế yếu và bị đánh bại” trên chiến trường.

. Cùng ngày, Các quan chức Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ lo ngại rằng Lebanon có thể phải chịu chung số phận như Gaza.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​những mô hình tương tự như ở Gaza, những phương tiện và phương pháp chiến tranh tương tự. Sự tàn phá này là điều không thể tin nổi đối với tất cả mọi người ở Lebanon cũng như ở Gaza. Chúng ta không thể để điều này xảy ra lần nữa” - theo ông Jeremy Laurence, phát ngôn viên của ủy viên nhân quyền LHQ.

Ông James Elder - người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cũng nói rằng những điểm chung giữa Lebanon và Dải Gaza hiện diện “ở mọi nơi”.

Truyền thông Syria: Israel nã tên lửa vào Damascus, 7 người thiệt mạng

Theo đài truyền hình nhà nước Syria SANA đưa tin về 7 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thủ đô Damascus (Syria) hôm 8-10.

SANA dẫn nguồn tin quân sự rằng Israel đã phóng 3 tên lửa vào tòa nhà tại một khu dân cư đông đúc vào khoảng 8 giờ 15 tối (giờ địa phương).

Israel nói giết hai người kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah.jpg
Một tòa nhà dân cư ở thủ đô Damascus (Syria) bị hư hại do trúng không kích hôm 8-10. Ảnh: AFP

Theo SANA, phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Hình ảnh hiện trường cho thấy tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Israel chưa bình luận về thông tin.

Iran tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh, gửi thông điệp tới các nước vùng Vịnh

Ngày 8-10, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi nói rằng Tehran không muốn căng thẳng leo thang ở Trung Đông và ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn nhưng đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh, theo hãng tin Mehr News.

“Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng Iran không muốn gia tăng căng thẳng, mặc dù chúng tôi không sợ chiến tranh, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ” - ông Araghchi nói với phóng viên.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng nước này đã “sẵn sàng cho mọi kịch bản” và “lực lượng vũ trang đã được chuẩn bị đầy đủ”.

Cũng trong ngày 8-10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Israel tấn công bừa bãi vào phụ nữ, trẻ em và người già, đồng thời chỉ trích phương Tây vì đã ủng hộ cái mà ông gọi là “chính phủ man rợ”.

“Châu Âu và Mỹ đã đặt một chính phủ man rợ ở đây, và một số người tự nhận là ủng hộ nhân quyền lại bảo vệ chính phủ đó. Israel không tuân thủ bất kỳ giới hạn nào của con người, họ dễ dàng tấn công phụ nữ, trẻ em, người già” - ông Pezeshkian nói.

Cùng ngày, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã cảnh cáo với các quốc gia vùng Vịnh rằng nước này sẽ “không thể chấp nhận” nếu các nước vùng Vịnh cho phép Israel sử dụng không phận để chống lại Iran.

“Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ hành động nào của một quốc gia vùng Vịnh chống lại Tehran, dù thông qua việc sử dụng không phận hay căn cứ quân sự, đều sẽ bị Tehran coi là hành động của toàn bộ nhóm và sẽ đáp trả tương ứng” - vị quan chức nói với Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.