Ông Moon: Sẽ ngăn 'cuộc chiến khác' trên bán đảo Triều Tiên

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói hôm 24-6 rằng cuộc Chiến tranh Triều Tiên chưa chính thức kết thúc và nhấn mạnh sự cần thiết của nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến khác trên bán đảo này. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói vào hôm 24-6 rằng cuộc Chiến tranh Triều Tiên chưa chính thức kết thúc và nhấn mạnh sự cần thiết của nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến khác trên bán đảo này.

"Nhiệm vụ của tôi là đưa bán đảo này thoát khỏi chiến tranh", ông Moon nói khi phát biểu ở đầu cuộc gặp.

Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại buổi làm việc và ăn trưa với các cựu chiến binh Chiến tranh Triều Tiên tại Nhà Xanh vào ngày  24-6-2019. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, ông Moon đưa ra phát biểu trên khi tổ chức một cuộc gặp và ăn trưa tại Nhà Xanh với 182 cựu chiến binh Hàn Quốc, Mỹ và các cựu chiến binh nước ngoài khác từng tham gia cuộc xung đột năm 1950-1953.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc mời các cựu chiến binh đến khu nhà tổng thống để dùng bữa trưa chung với nhau, Yonhap dẫn thông báo của Nhà Xanh. Cuộc gặp diễn ra trước ngày 25-6, ngày nổ ra cuộc chiến vào năm 1950.

Mặc dù cuộc chiến đã dừng lại với Thỏa thuận đình chiến ngày 27-7-1953, nhưng nó vẫn “chưa kết thúc hoàn toàn”, ông Moon nói thêm.

Chính quyền của ông Moon đã thúc đẩy tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, vẫn chưa có tiến triển mới nào trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa. Ông Moon một lần nữa tuyên bố quyết tâm nỗ lực mang lại "hòa bình cho người dân".

Cùng có mặt tại buổi ăn trưa và làm việc còn có Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Robert Abrams và Tướng Park Han-ki, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.

Tổng thống Moon Jae-in sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần này tại Nhà Xanh để thảo luận về cách tăng cường hơn nữa liên minh quân sự giữa hai nước và phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với Triều Tiên.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.