Ông Moon muốn đối thoại Triều Tiên, ông Trump thì không

(PLO)- Hai ông Trump, Moon điện đàm. Hàn Quốc nói hai ông đồng ý đối thoại với Triều Tiên nhưng phía Mỹ lại bảo ông Trump không đồng ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-9 có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về Triều Tiên.

Yonhap dẫn thông báo từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết hai ông Moon và Trump đồng ý tăng khả năng phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc trước đe dọa gia tăng từ Triều Tiên. Thông báo cũng nói rõ hai ông vẫn khẳng định ưu tiên đưa Triều Tiên quay lại đối thoại.

Tuy nhiên, CBS dẫn thông tin từ một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia nói điều này không chính xác. Theo quan chức này, trong cuộc điện đàm, ông Trump đã nhấn mạnh với ông Moon rằng lúc này không phải là lúc đối thoại với Triều Tiên, rằng tất cả các nước phải cứng rắn phản đối sự khiêu khích của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ hai bên phải) điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về Triều Tiên ngày 1-9. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ hai bên phải) điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về Triều Tiên ngày 1-9. Ảnh: REUTERS

Thông báo của Nhà Trắng về cuộc điện đàm này không đề cập đến chi tiết này, chỉ nói ông Trump cam kết tiếp tục gây áp lực mạnh về ngoại giao và kinh tế lên Triều Tiên, có mọi biện pháp phòng vệ cần thiết ngăn chặn và bảo vệ trước đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên.

Chưa biết thông tin từ CBS hay Yonhap chính xác hơn nhưng trước cuộc điện đàm một ngày ông Trump còn nói đối thoại với Triều Tiên “không phải là câu trả lời” để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Trước giờ Mỹ vẫn có quan điểm không loại trừ đối thoại với Triều Tiên trong tương lai, nhưng đối thoại chỉ diễn ra khi Triều Tiên ngưng khiêu khích. Trong khi cuộc điện đàm diễn ra ba ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ngang qua lãnh thổ Nhật, một động thái khiêu khích nghiêm trọng khiến Hội đồng Bảo an LHQ phải họp khẩn và ra tuyên bố lên án.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Vườn Hồng, Nhà Trắng (Mỹ) ngày 30-7. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Vườn Hồng, Nhà Trắng (Mỹ) ngày 30-7. Ảnh: REUTERS

Theo thông báo của Nhà Trắng, ông Trump có đề cập chuyện đồng ý các kế hoạch cho Hàn Quốc mua hàng tỉ USD thiết bị quân sự của Mỹ. Yonhap cũng cho biết tới đây nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ được cung cấp tên lửa tầm bắn 1.000 km. Hiện tại Hàn Quốc sở hữu tên lửa có tầm bắn 800 km.

Hai ông Trump, Moon cũng nhắc đến chuyện cần thiết phải hợp tác ba bên với Nhật để kiềm chế Triều Tiên.

Ông Moon và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế phía Đông tại Vladivostok (Nga) tuần tới. Trong khi đó, hai ông Trump, Moon sẽ gặp nhau vào cuối tháng này khi ông Moon đến New York dự kỳ họp của Đại Hội đồng LHQ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.