Ông Moon khả năng sang Bình Nhưỡng gặp ông Kim cuối tháng này

(PLO)- Liên Triều đang họp bàn khả năng tổ chức thượng đỉnh giữa ông Moon và ông Kim tại Bình Nhưỡng cuối tháng này.

Hôm nay (13-8) hai phái đoàn quan chức cấp cao liên Triều sẽ gặp nhau, giữa lúc báo Kookmin Ilbo (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin quan chức Hàn Quốc cho biết khả năng sẽ diễn ra thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng cuối tháng này.

Thông tin về thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng đã được thống nhất giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27-4 tại làng Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều.

Cái bắt tay lịch sử của ông Kim và ông Moon tại Nhà Hòa Bình thuộc làng Bàn Môn Điếm ngày 27-4. Ảnh: CNN

Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nhà Hòa Bình thuộc làng Bàn Môn Điếm ngày 27-4. Ảnh: CNN

Ngày 12-8, người phát ngôn dinh Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết các chi tiết về thượng đỉnh sắp tới tại Bình Nhưỡng sẽ được quyết định trong cuộc đối thoại giữa hai phái đoàn cấp cao này.

"Chúng tôi hy vọng hai phái đoàn sẽ nhất trí thời gian, địa điểm và quy mô của phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên” - theo ông Kim Eui-kyeom.

Sau thượng đỉnh ngày 27-4, ông Moon còn có một cuộc gặp bất ngờ với ông Kim vào ngày 26-5, trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên hai lần gặp một lãnh đạo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thứ hai tại làng Bàn Môn Điếm ngày 26-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thứ hai tại làng Bàn Môn Điếm ngày 26-5. Ảnh: REUTERS

Nếu chuyến viếng thăm của ông Moon đến Bình Nhưỡng diễn ra theo đúng kế hoạch thì đây sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên đón tiếp một nguyên thủ quốc gia trong năm nay.

Từ đầu năm đến nay Triều Tiên đã thực hiện một loạt các cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ.

Tại thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12-6 tại Singapore, ông Kim đã thống nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán giải trừ hạt nhân Triều Tiên không lạc quan như mong muốn, khi mới đây nhiều quan chức Mỹ cho biết phía Triều Tiên đã bác tất cả đề xuất của Mỹ về lộ trình giải trừ hạt nhân, nói Mỹ bắt nạt.

Đàm phán giải trừ hạt nhân Triều Tiên không được suôn sẻ như kỳ vọng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ro Yong-ho tại Triều Tiên tuần trước. Ảnh: AFP

Đàm phán giải trừ hạt nhân Triều Tiên không được suôn sẻ như kỳ vọng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ro Yong-ho tại Triều Tiên tuần trước. Ảnh: AFP

Nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Triều Tiên vẫn chưa thống nhất lịch trình giải trừ hay công khai quy mô các kho đạn hạt nhân mà Mỹ ước tính đang chứa khoảng 30-60 đầu đạn. Quan điểm của Mỹ là yêu cầu Triều Tiên phải giải trừ hạt nhân toàn diện, không thể đảo ngược và có thể thẩm tra được và vẫn sẽ duy trì trừng phạt đến chừng nào Triều Tiên thực hiện.

Trong khi đó, Triều Tiên cho rằng mình đã thể hiện đủ thiện chí bằng các hành động như ngưng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, trao trả di hài lính Mỹ. Trong khi đó, Mỹ lại đáp trả kỳ vọng của Triều Tiên bằng cách kích động thế giới trừng phạt và gây áp lực lên Triều Tiên, muốn Mỹ phải dỡ bỏ áp lực trừng phạt và ký hiệp ước hòa bình trước khi có thêm bất kỳ bước đi nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.