Ông Medvedev: Nga đang một mình đối phó phương Tây để xây dựng trật tự thế giới bình đẳng

(PLO)- Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - Dmitry Medvedev nói rằng chính quyền Moscow đang một mình đối phó phương Tây để xây dựng một trật tự thế giới bình đẳng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-11, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev nói rằng chính quyền Moscow đang phải đối phó phương Tây trong nỗ lực xây dựng 1 trật tự thế giới bình đẳng trong tương lai, theo hãng thông tấn TASS.

Ông nhấn mạnh rằng hiện Nga đang nỗ lực xây dựng một trật tự thế giới bình đẳng, chứ không phải Mỹ hay Anh, đồng thời tuyên bố rằng Nga đang phải đơn phương chống lại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. ẢNH: TASS

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. ẢNH: TASS

Ông Medvedev nói thêm rằng Nga chỉ đang muốn bảo vệ công dân và đất đai thuộc lãnh thổ của mình, chứ không hề muốn gây hại tới bất kỳ đất nước nào và chính quyền Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng đó đến khi lấy lại được những vùng đất vốn thuộc về mình.

Cụ thể, ông Medvedev cho rằng Nga đang hết sức nỗ lực để cứu lấy mạng sống của các quân nhân và dân thường trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên chiến trường.

Ngoài ra, khi đưa ra bình luận về kho vũ khí của Nga, ông Medvedev nói rằng lực lượng quân đội Moscow vẫn còn nhiều vũ khí trong kho có thể dùng trong chiến sự tại Ukraine.

Theo Reuters, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Nga đưa ra những bình luận về kho vũ khí của mình trong lúc diễn ra xung đột tại Ukraine.

Cụ thể, hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Moscow sẽ sử dụng tất cả mọi phương tiện đang có để chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài tới sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Tuyên bố trên của ông Putin đã khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều nước phương Tây đồng loạt lên án, cáo buộc hành vi này của Nga là “vô trách nhiệm”.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), hiện Nga đang sở hữu 5.977 đầu đạn hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.