Ông McCain: Nga hợp tác Syria tấn công hóa học

(PLO)- Nghị sĩ Mỹ John McCain cáo buộc Nga biết trước về vũ khí hóa học vì hoạt động trong cùng một căn cứ quân sự với Syria.

Nga đã hợp tác với chính phủ Syria trong vụ đánh bom bằng vũ khí hóa học ngày 4-4 ở thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib (Syria) là hơn 80 người chết, đây là lời cáo buộc của nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

“Nga biết trước về vũ khí hóa học vì họ có hoạt động trong cùng một căn cứ quân sự với Syria. Tôi hy vọng cách hành xử này của Syria, rõ ràng có sự hợp tác của Nga, không bao giờ xảy ra nữa” - nghị sĩ McCain nói tại một cuộc họp báo ở Belgrade (Serbia). Ông McCain đang có chuyến thăm các nước khu vực Balkan, nơi Nga đang nỗ lực tăng ảnh hưởng quân sự, chính trị và kinh tế của mình.

Nghị sĩ Mỹ John McCain (trái) họp báo cùng Thủ tướng, Tổng thống đắc cử Serbia Aleksandar Vucic ngày 10-4 tại Belgrade (Serbia). Ảnh: TANJUG
Nghị sĩ Mỹ John McCain (trái) họp báo cùng Thủ tướng, Tổng thống đắc cử Serbia Aleksandar Vucic ngày 10-4 tại Belgrade (Serbia). Ảnh: TANJUG

Ông McCain ủng hộ quyết định nã tên lửa vào căn cứ Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng đó là “phản ứng với vụ tấn công hóa học”. Thậm chí ông còn cho rằng Mỹ nên mạnh tay hơn, vô hiệu hóa hoàn toàn căn cứ không quân này để ngăn chính phủ Syria tiếp tục thực hiện tấn công tương tự trong tương lai.

Chưa có phản ứng từ phía Nga về cáo buộc của nghị sĩ McCain. Nga mấy hôm nay vẫn cho rằng dân thường thiệt mạng vì hít phải khí độc phát ra từ một kho chứa vũ khí của phe nổi dậy bị máy bay chính phủ Syria không kích trúng.

Nhận định về chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, nghị sĩ McCain cho rằng nhân dịp này Nga và Mỹ nên có một thỏa thuận rằng Nga sẽ không cho phép Syria sử dụng vũ khí hóa học lần nữa.

Ông McCain cũng cho biết ủng hộ tăng huấn luyện quân sự và cung cấp vũ khí cho các lực lượng chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.