Ông Macron phản đối thay đổi chế độ Iran; Ông Tập lên tiếng

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng các hành động quân sự nhằm thay đổi chế độ tại Tehran có thể đẩy Trung Đông vào hỗn loạn, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẵn sàng “đóng vai trò mang tính xây dựng” trong xung đột Israel-Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quan ngại trước lập trường ngày càng cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran, nhấn mạnh rằng các hành động quân sự nhằm thay đổi chế độ tại Tehran có thể đẩy Iran và khu vực Trung Đông vào hỗn loạn, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Canada, ông Macron cho biết ông từng nghĩ ông Trump rời hội nghị sớm để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Tuy nhiên, ông Trump sau đó đã bác bỏ thông tin này trên mạng xã hội X, khẳng định việc rời đi sớm không liên quan bất kỳ sáng kiến hòa bình nào.

Kể từ sáng 17-6, ông Trump gia tăng các tuyên bố cứng rắn, kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện” và cảnh báo “sự kiên nhẫn của Mỹ đang cạn dần” khi cuộc không chiến giữa Israel và Iran kéo dài ngày thứ năm.

xung đột Israel-Iran
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: ĐIỆN ELYSEE

Trong khi đó, Israel tuyên bố các cuộc tấn công là nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran nhiều lần phủ nhận.

“Chúng tôi không muốn Iran có vũ khí hạt nhân. Nhưng sai lầm lớn nhất sẽ là sử dụng đòn tấn công quân sự để thay đổi chế độ, vì điều đó sẽ gây hỗn loạn. Trách nhiệm của chúng ta là nhanh chóng đưa các cuộc thảo luận trở lại, để định hình lộ trình mới về vấn đề hạt nhân và tên lửa” - ông Macron cảnh báo liên quan xung đột Israel-Iran.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Iran cần trở lại dưới sự giám sát quốc tế và kho tên lửa đạn đạo của Tehran phải bị thu hẹp.

Tuy nhiên, ông Macron kiên quyết phản đối các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, dân thường và bất kỳ hành động nào dẫn tới thay đổi chế độ.

“Có ai cho rằng những gì xảy ra ở Iraq năm 2003 hay ở Libya một thập niên sau đó là ý tưởng hay không?” - nhà lãnh đạo Pháp đặt câu hỏi.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng giảm thang căng thẳng trong xung đột Israel-Iran, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng “đóng vai trò mang tính xây dựng” trong việc khôi phục hòa bình tại Trung Đông”, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

M6cPk6LjrjtP8epq.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TÂN HOA XÃ

“Các bên nên sớm tìm cách hạ nhiệt xung đột và tránh làm leo thang căng thẳng. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên để đóng vai trò tích cực trong việc tái lập hòa bình và ổn định khu vực Trung Đông” - ông Tập lên tiếng về xung đột Israel-Iran.

Ông Tập bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” trước việc Israel thực hiện các hành động quân sự chống lại Iran, dẫn đến leo thang đột ngột tại khu vực vốn đã căng thẳng.

“Chúng tôi phản đối mọi hành vi xâm phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác. Xung đột quân sự không phải là giải pháp và sự leo thang căng thẳng khu vực không phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế” - ông Tập nêu quan điểm về xung đột Israel-Iran.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi Iran và Israel do lo ngại xung đột lan rộng. Phát ngôn viên bộ này cho biết một số công dân Trung Quốc đã được đưa sang các quốc gia láng giềng, song không tiết lộ chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.